Khởi tố thêm 3 bị can trong đường dây sản xuất sách giáo khoa giả

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/07/2021 20:36 GMT+7

Cơ quan chức năng thu giữ hàng triệu cuốn sách sách giáo khoa thành phẩm giả (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - 3 bị can bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là Đội trưởng và kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14.

Mở rộng chuyên án đường dây sản xuất, buôn bán hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc, ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Quản lý thị trường Hà Nội và một số đơn vị có liên quan, đồng thời đã khởi tố 3 bị can về tội danh này.

3 bị can bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm:

- Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14.

- Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội).

Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố 7 bị can thuộc các công ty sản xuất, mua bán sách giả.

Bắt tạm giam 7 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả Bắt tạm giam 7 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả

VTV.vn - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với 7 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước