Làm giả giấy tờ đất để lừa đảo, hai chị em ruột lĩnh án 24 năm tù

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/06/2022 18:58 GMT+7

VTV.vn - Thuê làm 3 giấy tờ đất giả ở Phú Quốc để thế chấp vay tổng cộng 5,2 tỷ đồng. Khi sự việc bị phát giác, Nhung nhận 15 năm tù còn Hoa 9 năm tù.

Theo cáo trạng, vào tháng 4/2019, Nguyễn Thị Mỹ Nhung thuê làm 2 giấy có diện tích tổng cộng trên 2.900 m2, địa chỉ thửa đất tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) do Nhung đứng tên.

Làm giả giấy tờ đất để lừa đảo, hai chị em ruột lĩnh án 24 năm tù - Ảnh 1.

Sau đó, Nhung mang 2 giấy tờ đất giả này đi thế chấp vay tiền của bà Phan Thị Tuyết với tổng cộng là 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhung còn đồng phạm với Nguyễn Thị Mỹ Hoa làm giả 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích gần 600 m2, địa chỉ thửa đất ấp Ông Lang, xã Cửa Dương mang tên chủ sở hữu là Nguyễn Thị Mỹ Hoa.

Sau đó, Nhung và Hoa mang giấy tờ đất giả này đi thế chấp vay tiền của bà Phan Thị Tuyết với số tiền là 1 tỷ đồng. Khi sự việc bị phát giác, Nhung nhận 15 năm tù còn Hoa 9 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước