Lợi dụng giãn cách xã hội, chặt phá rừng với diện tích lớn

Quốc Thái - Phạm Bằng-Thứ ba, ngày 31/08/2021 19:56 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng tỉnh Đắk Nông giãn cách xã hội toàn tỉnh, một nhóm gồm 7 đối tượng đã chặt phá rừng với diện tích lớn.

Khu đất rộng 12 ha thuộc Tiểu khu 1658 được UBND tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty cổ phần Thiên Sơn khoanh nuôi quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 tới nay, lợi dụng tỉnh Đắk Nông giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, các đối tượng đã tổ chức chặt phá rừng.

Để việc phá rừng được diễn ra thuận lợi và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng phân công người canh gác, cảnh giới. Đặc biệt, chúng sử dụng cưa điện để tránh phát ra tiếng ồn khi hạ cây.

Lợi dụng giãn cách xã hội, chặt phá rừng với diện tích lớn - Ảnh 1.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Hữu Dũng khai: "Chiều tối thì dùng dao phát để phát, còn sáng sớm thì dùng cưa điện để cắt đảm bảo không có tiếng ồn".

Trung tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an huyện Đắk Glong đã khởi tố 7 đối tượng và tiếp tục điều tra xử lý vụ án này.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng phát hiện, nhiều vụ phá rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tập trung chủ yếu ở các dự án lâm nghiệp do các doanh nghiệp quản lý. Đặc biệt, có tình trạng các đối tượng góp với công ty để được cổ phần và nghiễm nhiên những cánh rừng được giao cho công ty bảo vệ đó cũng là cổ phần của cá nhân. Vì vậy, khi được giao rừng, các đối tượng đã đem chia nhau từ đó tìm cách phá rừng và thay thế thành rẫy trồng cây ăn quả, cây công nghiệp. Điều này khiến những cánh rừng tự nhiên tại Tây nguyên ngày càng bị thu hẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước