Minh bạch dịch vụ cầm đồ để ngăn chặn biến tướng

VTV Digital-Thứ ba, ngày 11/06/2024 06:02 GMT+7

VTV.vn - Người dân khi sử dụng dịch vụ cầm đồ cần phải có hợp đồng, trong đó ghi rõ mức lãi suất, số tiền vay và thời hạn trả nợ, để đảm bảo quyền lợi.

Thời gian qua, sự xuất hiện của một số cơ sở cầm đồ biến tướng "núp bóng" để cho vay tín dụng đen, lãi suất cao đã bị lực lượng công an triệt phá thì đã có ý kiến cho rằng cần khai tử dịch vụ cầm đồ. Nhưng rõ ràng trên thực tế, dịch vụ cầm đồ cũng có những vai trò nhất định, giúp những người dân có nhu cầu vay gấp, vay ngắn nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn, khi họ không đủ điều kiện để vay vốn của ngân hàng hay các công ty tài chính. Vì thế, quan trọng cần minh bạch dịch vụ cầm đồ và ngăn chặn các hình thức cầm đồ biến tướng.

Theo thống kê của Bộ Công an vào cuối năm 2022, cả nước có 27.000 cơ sở cầm đồ đang hoạt động, có chiều hướng giảm so với trước. Dịch vụ cầm đồ giờ đây không còn là mảnh đất màu mỡ, khi đã có những quy định siết chặt hoạt động kinh doanh. Ví dụ tại con phố đường Láng ( Hà Nội), trước kia có vài chục cửa hàng cầm đồ mọc san sát cạnh nhau thì giờ đây chỉ còn lác đác vài ba cửa hàng.

Minh bạch dịch vụ cầm đồ để ngăn chặn biến tướng - Ảnh 1.

Hiện nay với sự ra đời của các công ty cầm đồ có phép kiểu mới, hoạt động chuyên nghiệp và minh bạch hơn trong thẩm định và thực hiện các thủ tục cho vay, vì vậy các tài sản cầm cố hiện nay cũng không còn phong phú như trước. Trước đây, người cầm đồ có thể thế chấp điện thoại, máy tính, giấy tờ xe hay giấy tờ cá nhân để cầm cố. Nhưng nay một số công ty cầm đồ chỉ chấp nhận giấy tờ xe ô tô và xe máy vì đây là 2 sản phẩm dễ dàng chứng minh được nguồn gốc chủ sở hữu.

Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI đánh giá: "Trước đây có hiện tượng cầm đồ cầm tài sản trôi nổi, bất hợp pháp. Nhưng giờ chúng ta đã kiểm soát được việc đó…"

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân khi sử dụng dịch vụ cầm đồ cần phải có hợp đồng, trong đó ghi rõ mức lãi suất, số tiền vay và thời hạn trả nợ, để đảm bảo quyền lợi.

Cầm đồ có phải tín dụng đen? Cầm đồ có phải tín dụng đen?

VTV.vn - Theo Luật sư Nguyễn Thị Yến - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, dịch vụ cầm đồ không phải là tín dụng đen bởi vì dịch vụ cầm đồ thuộc ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước