Ngang nhiên san gạt đồi chè lấy đất trắng chế biến gạch men

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/08/2022 09:26 GMT+7

VTV.vn - Những đồi chè cao hàng chục mét ở huyện Yên Lập (Phú Thọ) giờ đã bị san gạt để khai thác đất trắng chế biến gạch men.

Những vi phạm này đã bị xử phạt nhưng hiện có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Người dân ở xã Ngọc Đồng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã phản ánh việc một công ty có hoạt động chính là sản xuất, chế biến chè nhưng lại lấy một phần diện tích để khai thác đất trắng, nguyên liệu để chế biến gạch men.

Ngang nhiên san gạt đồi chè lấy đất trắng chế biến gạch men - Ảnh 1.

Đáng nói là công ty này đã bị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hồi đầu năm nay, phải chấm dứt hành vi vi phạm và khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Tuy nhiên, đến nay, họ vẫn không chấp hành mà còn có dấu hiệu khai thác trái phép trở lại, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh.

Nhiều khu vực trồng chè giờ trở thành công trường khai thác. Hỏi về tình hình đất, tìm cách kết nối với một cò đất ở địa phương, phóng viên được dẫn đi vào khu vực với những đồi chè cao hàng chục mét nhưng giờ có nơi còn bị san gạt, hạ cốt nền, trở thành những hố nước sâu hoắm.

Ngang nhiên san gạt đồi chè lấy đất trắng chế biến gạch men - Ảnh 2.

Máy múc được xe tải trọng lớn vận chuyển vào khu vực khai thác. Một góc khuất lọt thỏm xung quanh các đồi chè xanh cao vút là nơi mà hoạt động khai thác đang diễn ra. Đất chưa múc đầy một xe đã có xe khác lùi vào để chuẩn bị "ăn hàng". Cả một lỗ sâu hoắm được đào lên, lộ lớp đất trắng phía dưới.

Ngang nhiên san gạt đồi chè lấy đất trắng chế biến gạch men - Ảnh 3.

Đúng như lời người môi giới đất chia sẻ, phóng viên lần theo chỉ dẫn của một số người dân địa phương khác và phát hiện một bãi tập kết chui đất trắng xám, rộng hàng nghìn mét vuông. Nơi này cũng nằm sâu và khuất trong một con đường nhựa, ở khu 8 xã Ngọc Đồng, chỉ cách khu vực khai thác vài cây số.

Theo người dân xung quanh, cứ xe chở đất vừa khai thác ra tập kết ở đây thì đã có ngay những xe khác tới mang hàng đi nơi khác.

Ngang nhiên san gạt đồi chè lấy đất trắng chế biến gạch men - Ảnh 4.

Bụi bặm, ô nhiễm, xe lớn chạy liên tục rung cả nhà cửa khiến người dân nơi đây bức xúc. Ngay khi nhận được thông tin của phóng viên, UBND huyện Yên Lập đã cử cán bộ xuống hiện trường để kiểm tra phản ánh của báo chí.

Xác nhận bãi tập kết cũng như vị trí khai thác này là khu vực mới phát sinh, chính quyền chưa nắm được hoạt động này. Ngay trong ngày, đoàn cán bộ của xã và huyện cũng đã tiến hành xác minh cụ thể vụ việc.

Ngang nhiên san gạt đồi chè lấy đất trắng chế biến gạch men - Ảnh 5.
Ngang nhiên san gạt đồi chè lấy đất trắng chế biến gạch men - Ảnh 6.

Sau quá trình xác minh nhanh, UBND huyện đã lập tức ra quyết định xử phạt hành chính 2 cá nhân đều trú tại xã Ngọc Đồng, đã có hành vi thuê máy múc, tự ý san gạt hạ cốt nền đất cây lâu năm trái phép. Diện tích 2 cá nhân tiến hành múc đất là khoảng 4.500m2, tổng mức tiền phạt là 27,5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, trước đây, trên địa bàn xã Ngọc Đồng, chính quyền từng phát hiện và xử phạt 300 triệu đồng Công ty Ngọc Đồng về hành vi tự ý san gạt hạ cốt nền đất cây lâu năm trái phép. Tuy nhiên, vụ việc lần này của 2 cá nhân trên có liên quan đến Công ty Ngọc Đồng hay không, huyện cho biết vẫn đang tiếp tục xác minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước