Nhóm thiếu niên đâm chết người chỉ vì nẹt pô và nhìn “đểu” nhau

Vũ Hoàn-Thứ sáu, ngày 05/08/2022 11:57 GMT+7

VTV.vn - Tạm giữ 4 đối tượng trong vụ nhóm thiếu niên giết người do nẹt pô và nhìn “đểu” nhau đêm 2/8 tại đường Phan Bội Châu, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Nhóm thiếu niên đâm chết người chỉ vì nẹt pô và nhìn “đểu” nhau - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Trọng Tâm (SN 2006, trú tại huyện Đức Trọng) bị bắt giữ (Ảnh: baolamdong.vn)

Ngày 4/8, Công an TP Đà Lạt cho biết vừa phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng lấy lời khai Hoàng Trọng Tâm (SN 2006, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) và những đối tượng liên quan dưới sự chứng kiến của người giám hộ để làm rõ hành vi giết người.

Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc, trên đường Phan Bội Châu không có người chứng kiến, các nhân chứng chỉ tiếp cận khi vụ việc đã xảy ra. Bên cạnh đó, ghi nhận có nhiều dấu máu còn sót lại. Về phía nạn nhân bị thương tích khá nặng phía sau lưng, gây mất máu cấp dẫn tới tử vong.

Nhóm thiếu niên đâm chết người chỉ vì nẹt pô và nhìn “đểu” nhau - Ảnh 2.

Camera an ninh ghi nhận một phần tại hiện trường gây án (Ảnh: baolamdong.vn)

Qua rà soát camera an an ninh, các điều tra viên bước đầu xác định nhóm thanh niên tham gia đánh nhau có 5 người độ tuổi từ 15 - 20 tuổi, đi trên 2 xe máy.

Vụ việc cũng được báo lên lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh giao Đại tá Đinh Xuân Huy trực tiếp chỉ đạo Công an TP Đà Lạt huy động các lực lượng nghiệp vụ phối hợp ngay với công an các phường, cũng như các huyện gần TP Đà Lạt để truy bắt các đối tượng liên quan, kịp thời thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra xử lý.

Ngay trong đêm, nhiều tổ trinh sát Công an TP được huy động điều tra. Đến 6 giờ sáng cùng ngày (3/8), lực lượng trinh sát hình sự đã xác định một đầu mối quan trọng đang ở huyện Đức Trọng. Ngay lập tức, 1 tổ công tác được huy động phối hợp với Công an huyện Đức Trọng tiến hành xác minh thông tin, nhân thân lai lịch kỹ càng rồi tiến hành vây bắt.

Đến trưa ngày 4/8, Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ 2 nghi can trực tiếp tham gia gây án là Nguyễn Nhật Hoàng (SN 2007, trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) và Hoàng Trọng Tâm (SN 2006, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng).

Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định, khoảng 00 giờ 10 ngày 3/8, Bùi Hồng Công (17 tuổi), Mai Lê Xuân Dũng (16 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng Vũ (17 tuổi), Cao Quang Tín (18 tuổi), cùng trú tại TP Đà Lạt rủ nhau đi ăn đêm ở ấp Ánh Sáng, phường 1. Sau khi ăn xong, Công điều khiển xe máy chở Dũng về đến đường Nguyễn Văn Cừ thì gặp Hoàng điều khiển xe máy chở Tâm. Hai bên sau đó nẹt pô, nhìn đểu nhau rồi xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi xảy ra cự cãi, Công điều khiển xe máy chở Dũng về nhà theo đường Phan Bội Châu. Hoàng và Tâm điều khiển xe máy rượt đuổi theo đến trước cửa khách sạn Colin. Sau khi thấy Công và Dũng xuống xe bỏ chạy, Tâm cầm dao đã thủ sẵn trong người đuổi theo, đâm vào vùng lưng của Công và đấm nhiều lần vào người của Dũng rồi lên xe cùng Hoàng bỏ về Đức Trọng. Công được người dân đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhóm thiếu niên đâm chết người chỉ vì nẹt pô và nhìn “đểu” nhau - Ảnh 3.

Tang vật là con dao đối tượng dùng để gây án (Ảnh: baolamdong.vn)

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ 1 xe máy mang BKS 49E1 - 872.73 và 1 con dao dài khoảng 25 cm, bản rộng 3 cm, đầu nhọn, lưỡi sắc là tang vật quan trọng của vụ án.

Ngoài ra, qua test nhanh ma túy 4 đối tượng, Hoàng Trọng Tâm cho kết quả dương tính với chất cần sa.

Hiện, vụ việc đã được Công an TP Đà Lạt tiến hành bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước