Những "mắt thần" góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

P.V-Thứ sáu, ngày 28/06/2024 06:10 GMT+7

VTV.vn - Việc đưa vào hoạt động camera an ninh trên các địa bàn cơ sở đang góp phần giúp cho Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp quản lý tốt địa bàn, đối tượng.

Thời gian qua, camera an ninh là "tai mắt", "cánh tay nối dài" giúp Công an xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình và Công an phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, quản lý tốt địa bàn, đối tượng. Kịp thời điều tra, khám phá nhanh các vụ án, các vụ việc vi phạm pháp luật, phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình giáp ranh với ấp Bắc xã Tân Thạnh, ấp Tư xã An Phong, huyện Thanh Bình và xã Phú Thành A, xã Phú Thọ huyện Tam Nông. Lợi dụng đặc điểm địa bàn, các thanh thiếu niên các xã lân cận đến địa bàn gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, hoặc đối tượng trộm cắp từ nơi khác đến địa bàn hoạt động phạm tội. Trước tình hình này, Công an xã đã tham mưu Ủy ban xã, vận động nhân dân gắn 15 camera an ninh tại các tuyến, địa bàn phức tạp về ANTT trên địa bàn xã, qua đó kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp, thanh thiếu niên gây rối đánh nhau.

Điển hình trung tuần tháng 4 năm 2023, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm tài sản 2 điện thoại di động, tổng trị giá trên 7 triệu đồng, Công an xã đã trích xuất camera, qua đó đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng trộm cắp tài sản cùng tang vật. 

Ngoài ra tại địa bàn giáp ranh, thông qua camera an ninh, Công an xã Phú Lợi đã triệt xóa 1 tụ điểm đá gà tại khu vực đất trống, 15 đối tượng cùng nhiều phương tiện xe mô tô và tang vật khác có liên quan. Ngoài ra, Công an xã còn mời làm việc giáo dục răn đe, cho làm cam kết 37 đối tượng, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 12 đối tượng gây rối, đánh nhau, thanh thiếu niên chạy xe rú ga, nẹt pô gây mất ANTT.

Trung tá Nguyễn Thành Thủ Khoa, Trưởng Công an xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình cho biết hiệu quả của mô hình camera - "Camera an ninh giúp lực lượng Công an xã điều tra khám phá các vụ trộm cắp tài sản, cũng như các hoạt động tệ nạn xã hội ở địa bàn giáp ranh. Từ khi triển khai thực hiện camera an ninh, tội phạm trên địa bàn giảm 30% về số vụ. Bên cạnh việc quan sát hình ảnh đối tượng, phát hiện đối tượng lạ mặt, nghi vấn để Công an xã kịp thời nhanh chóng đến ngay hiện trường để bắt giữ đối tượng. Camera an ninh còn là chứng cứ đối chiếu, đấu tranh với các đối tượng trộm cắp cùng tang vật, hay đối tượng từ nơi khác đến địa bàn gây rối, đánh nhau, thanh thiếu niên chạy xe rú ga, nẹt pô gây mất ANTT".

Phường 1, thành phố Cao Lãnh là địa bàn trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh và của Thành phố Cao Lãnh. Đặc biệt là có khu vực Công viên và Quảng Trường Văn Miếu thường xuyên tổ chức các Lễ hội, sự kiện lớn nên thu hút số lượng lớn người dân từ các nơi đến vui chơi, tham quan. Để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, Công an phường 1, thành phố Cao Lãnh vừa phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vừa tham mưu Ủy ban phường vận động người dân lắp đặt 42 camera an ninh tại các điểm phức tạp về ANTT, nơi đông dân cư.

Trung tá Huỳnh Văn Minh, Trưởng Công an phường 1, thành phố Cao Lãnh cho hay: "Từ khi thực hiện đến nay, Camera an ninh đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, giúp Công an điều tra khám phá kịp thời các vụ phạm pháp hình sự, các hành vi vi phạm pháp luật. Nhất là số thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, cố ý gây thương tích và gây mất trật tự công cộng... Tính từ năm 2021 đến nay, địa bàn phường xảy ra 34 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Số vụ đã điều tra khám phá có sử dụng qua dữ liệu của hệ thống camera là 26 vụ".

Trong năm 2024, qua hệ thống camera an ninh, Công an phường đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý 1 vụ "Cố ý gây thương tích" 2 đối tượng và 3 vụ "Cố ý gây thương tích và gây mất trật tự công cộng" với 36 đối tượng. Như vụ: Cố ý gây thương tích và gây mất trật tự công cộng xảy ra ngày 26/02/2024, tại khu vực Ngã tư Nguyễn Huệ - đường 30/4 thuộc khóm 1, phường 1, TP. Cao Lãnh giữa 2 nhóm thanh thiếu niên trên 20 người, tất cả là người ngoài địa phương. Nhờ dữ liệu từ camera an ninh, Công an phường đã xác định và mời làm việc các đối tượng, sau đó chuyển Công an thành phố điều tra xử lý theo thẩm quyền. 

Ông Nguyễn Nhựt Hiếu, khóm 1, nói: ''Lắp camera an ninh, tôi thấy giảm rõ rệt về trộm cắp, đánh lộn so với thời điểm chưa lắp camera, giờ ít lắm, giảm khoảng 80%, không có vụ đánh lộn lớn như ngày xưa".

Từ những vụ việc trên, có thể thấy, camera an ninh đã giúp lực lượng Công an phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Hình ảnh từ camera ghi lại giúp cơ quan Công an nhận định, đánh giá đúng đối tượng, kịp thời phục vụ công tác truy bắt, xử lý các vụ việc về ANTT, góp phần kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn.

Để phát huy hiệu quả mô hình camera an ninh trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn trong thời gian tới, Công an phường 1, thành phố Cao Lãnh và Công an xã Phú Lợi sẽ bố trí thêm camera để lắp đặt tại những nơi phức tạp về ANTT, duy trì nguồn kinh phí để bảo trì, sửa chữa kịp thời khi có hư hỏng xảy ra. Đồng thời mỗi gia đình, người dân hãy tự lắp đặt camera trước nhà để theo dõi, quản lý tài sản của mình và nâng cao ý thức tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước