Nộp 3/4 tiền tham nhũng sẽ thoát án tử hình

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/11/2015 18:16 GMT+7

Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bỏ hình phạt tử hình với 7 tội danh - Ảnh: Nguyễn Chung

VTV.vn - Đối tượng bị xét xử tội tham nhũng sẽ thoát án tử hình nếu nộp lại tối thiểu 3/4 tài sản phạm tội và tích cực hợp tác phá án hoặc lập công lớn.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (27/11).

Ngoài ra, Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cũng quyết định bỏ án tử hình với 7 tội danh: Cướp tài sản; phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; chống loài người, tội phạm chiến tranh; tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, tội phạm là phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi, tội phạm trên 75 tuổi cũng sẽ không bị xử tử hình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước