An Giang:

Phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép để về ăn Tết

PV (theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 12/02/2021 19:27 GMT+7

Các đối tượng bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới An Giang.

VTV.vn - 4 đối tượng khai nhận đều là công nhân xây dựng, vào thời điểm Tết đến xuân về nên đã bàn với nhau, lội sông để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, về quê ăn Tết.

Sáng 12/2 (mùng 1 Tết), thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết đã đưa 4 đối tượng nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới An Giang đi cách ly y tế tập trung.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút, khuya ngày 11/2/2021 (tức đêm 30 Tết), Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 23, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tại khu vực ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

4 đối tượng bị bắt giữ cùng ngụ tại xã Vạn Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, gồm: Phạm Văn Tuấn (30 tuổi), Bùi Ngọc Sơn (32 tuổi), Bùi Công Tình (22 tuổi) và Nguyễn Trung Nam (20 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, bằng thủ đoạn tinh vi, cả 4 đối tượng trên đã tự bơi qua sông, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác cao độ "Chống dịch như chống giặc" và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã bắt giữ được 4 đối tượng trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, cả 4 đối tượng khai nhận đều là công nhân xây dựng, vào thời điểm Tết đến xuân về nên đã bàn với nhau, lội sông để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, về quê ăn Tết.

Làm việc với cơ quan chức năng, đến 2 giờ sáng 12/2/2021 (tức ngày mùng 1 Tết), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính và tiến hành làm các thủ tục pháp lý theo đúng quy định, bàn giao 4 đối tượng trên cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú, đưa về địa điểm cách ly y tế tập trung.

Khởi tố vụ đưa 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển Khởi tố vụ đưa 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

VTV.vn - Công an Cà Mau đã khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép liên quan đến vụ 38 người nhập cảnh đường biển từ Malaysia về tỉnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước