Cao Bằng:

Phát hiện xe ô tô chở 7 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Đình Hải-Thứ năm, ngày 13/08/2020 11:50 GMT+7

VTV.vn - Tại khu vực xóm Bản Khau, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng phát hiện một nam giới điều khiển xe ô tô chở 7 người vào khu vực biên giới.

Sáng nay (13/8), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và bàn giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, tại khu vực xóm Bản Khau, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện một nam giới điều khiển xe ô tô chở 7 người vào khu vực biên giới.

Phát hiện xe ô tô chở 7 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Qua đấu tranh, lái xe khai nhận đón số người trên để vượt biên sang Trung Quốc. Thủ đoạn của các đối tượng là móc nối với số đối tượng ở các tỉnh tìm kiếm người có nhu cầu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, sau đó đưa lên tập kết tại thành phố Cao Bằng. 

Mỗi người xuất cảnh trái phép phải nộp từ 12 đến 14 triệu đồng, sau đó lợi dụng thời điểm buổi trưa hoặc đêm tối, dùng xe ô tô đưa ra các đoạn biên giới hẻo lánh, xa các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng để đi cắt đường rừng vượt biên sang Trung Quốc.

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông đưa người xuất cảnh trái phép Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông đưa người xuất cảnh trái phép

VTV.vn - Trong lúc ông Trường chuẩn bị đưa người từ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước