Tăng cường phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/12/2021 13:09 GMT+7

Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Điện Biên) phát hiện một vụ vận chuyển 47 động vật hoang dã, khối lượng 169 kg, ngày 7/11/2019. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Năm 2021, Việt Nam đã phát hiện hơn 1.500 vụ buôn bán trái phép động vật hoang dã, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

Những số liệu này vừa được đưa ra tại "Hội thảo về phòng chống tội phạm buôn bán trái phép động vật hoang dã" do Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tổ chức đã khẳng định những nỗ lực, cam kết của Việt Nam trong việc ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Các ý kiến tham gia Hội thảo sáng nay đều khẳng định, dù đã có nhiều cố gắng nhưng những năm qua, hoạt động mua bán động vật hoang dã ở Việt Nam còn diễn ra phức tạp. Việt Nam bị các đối tượng lợi dụng làm tuyến đường trung chuyển để buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã.

Các đối tượng thường lợi dụng việc gây nuôi, việc cấp phép của CITES đối với nhóm IIB để kết hợp vận chuyển, kinh doanh động vật hoang như hổ, báo cả đang sống và đông lạnh, dùng mọi thủ đoạn để vận chuyển sừng tê giác, ngà voi từ các quốc gia châu Phi về Việt Nam.

Các đối tượng tham gia bao gồm cả người Việt Nam thông qua các hoạt động giao thương quốc tế đã cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài và đối tượng là người nước ngoài, Việt kiều móc nối các đối tượng trong nước tham gia, hình thành các đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã, thể hiện cam kết của Việt Nam trong phối hợp phòng, chống loại tội phạm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước