"Đeo" mác khoe thú cưng buôn bán trái phép động vật hoang dã trên TikTok

Giang Châu, Phùng Định-Thứ tư, ngày 30/06/2021 20:02 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng kẽ hở về kiểm soát nội dung video, nhiều đối tượng đã biến mạng xã hội TikTok thành nơi quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã dưới hình thức khoe thú cưng.

Với lượng người dùng cùng số lượng video khổng lồ mỗi ngày, việc kiểm soát nội dung video vẫn luôn là một bài toán khó với TikTok. Lợi dụng kẽ hở đó, nhiều đối tượng đã biến nền tảng mạng xã hội này trở thành nơi quảng cáo, buôn bán động vật, với những video trá hình dưới mác khoe thú cưng. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức của người xem, đặc biệt là tiếp tay cho các hành vi buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Rái cá hay rùa núi vàng là những loài động vật nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp cần được bảo vệ nhưng lại đang được rất rao bán rất nhiều trên TikTok. Lần theo những video quảng cáo của một tài khoản, phóng viên VTV Digital đã thử liên hệ hỏi mua được rùa núi vàng với giá chỉ dưới 1 triệu đồng.

Đeo mác khoe thú cưng buôn bán trái phép động vật hoang dã trên TikTok - Ảnh 1.
Đeo mác khoe thú cưng buôn bán trái phép động vật hoang dã trên TikTok - Ảnh 2.

Gần đây, Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã WildAct nhận được nhiều báo cáo từ người dùng về các video có nội dung buôn bán động vật hoang dã trên TikTok.

Chị Lâm Phương Anh - Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã WildAct - chia sẻ: "Những video xuất hiện những động vật độc lạ này nhận được rất nhiều tương tác, đặc biệt là nhiều bình luận hỏi địa chỉ mua, cách thức. Sau đó, các đối tượng sẽ móc nối đến các hội nhóm hay cá nhân bán. Những video ấy rất tiêu cực và góp phần tăng thêm nhu cầu mua bán các sản phẩm từ động vật hoang dã hoặc động vật hoang dã".

Đeo mác khoe thú cưng buôn bán trái phép động vật hoang dã trên TikTok - Ảnh 3.
Đeo mác khoe thú cưng buôn bán trái phép động vật hoang dã trên TikTok - Ảnh 4.
Đeo mác khoe thú cưng buôn bán trái phép động vật hoang dã trên TikTok - Ảnh 5.

Không dừng lại ở đó, nhiều tài khoản còn đăng bán các sản phẩm như cao hổ, mật gấu, móng vuốt hổ một cách công khai. Các hành vi như trên có thể bị phạt tù hoặc xử phạt hành chính lên đến 400 triệu đồng.

Cách đây ít ngày, một nam thanh niên tại TP Hồ Chí Minh đã bị xử 6 năm tù vì tội buôn bán rái cá trái phép trên Facebook. Dẫu là vô tình hay cố ý, việc coi động vật hoang dã là thú cưng đang dẫn lối người bán - kẻ mua vào con đường phạm pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước