Thu giữ hơn 1.000 viên thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu

Trường Sơn, Lê Phức-Thứ sáu, ngày 24/09/2021 14:58 GMT+7

VTV.vn - Lô thuốc này của nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ vừa bị Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ.

Theo Công an Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội, qua trinh sát nắm tình hình, từ đầu tháng 8, Đội Cảnh sát kinh tế phát hiện một số đối tượng thường xuyên giao dịch mua bán các loại mặt hàng thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh, đặc biệt là các loại thuốc liên quan đến phòng, điều trị COVID-19 do nước ngoài sản xuất.

Bất ngờ kiểm tra 1 người giao hàng tại phường Phúc Diễn, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1.000 viên thuốc phòng và điều trị COVID-19 không đủ điều kiện lưu thông ra thị trường.

Số hàng này được các đối tượng nhập lậu về Việt Nam tiêu thụ trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Để dễ qua mắt lực lượng chức năng, những hộp thuốc này được đóng gói dưới dạng hàng hóa thông thường và giao cho shipper vận chuyển.

Thu giữ hơn 1.000 viên thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu - Ảnh 1.

Sau khi thu giữ toàn bộ hàng hóa và tiến hành đấu tranh khai thác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã triệu tập chủ hàng lên làm việc. Người này thừa nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, tâm lý người dân muốn mua các loại thuốc phòng, điều trị bệnh COVID-19 nên đã mua thu gom từ các nguồn trôi nổi trên mạng để bán kiếm lời.

Theo cơ quan chức năng, nếu giao dịch thành công và bán trót lọt hơn 1.000 viên thuốc phòng và điều trị COVID-19, chủ hàng có thể hưởng lợi bất chính lên tới 100 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Thị Thủy - Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội cho biết, đối tượng thường xuyên đăng tải trên Facebook các loại thuốc phòng và điều trị COVID-19 do nước ngoài sản xuất. Các loại thuốc này không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm định, gây nguy hại cho tính mạng và sức khỏe người dân, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của chính phủ

Chỉ tính từ đầu tháng 9 đến nay, Công an thành phố Hà Nội và lực lượng quản lý thị trường liên tiếp phát hiện ra nhiều vụ nhập lậu thuốc phòng và điều trị COVID-19 với tổng số hơn 30.000 viên, giá trị hàng hóa khoảng gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không mua và sử dụng các loại thuốc phòng và điều trị COVID-19 không nằm trong hướng dẫn của Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước