Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án ở Đồng Tâm: Bản án nghiêm khắc và khoan hồng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/09/2020 19:46 GMT+7

VTV.vn - Quá trình xét xử sơ thẩm đã khép lại với bản án nghiêm khắc nhưng cũng mang đậm chất nhân văn, thể hiện sự khoan hồng dành cho các bị cáo.

HĐXX gồm 5 người, 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Trương Việt Toàn - Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội là chủ tọa.

33 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và 3 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho 3 gia đình bị hại.

Sau thủ tục khai mạc phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã công bố bản cáo trạng đối với các bị cáo. Theo đó, 25 bị cáo bị truy tố về tội Giết người, 4 bị cáo bị truy tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Trong phần xét hỏi, HĐXX đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Trả lời Hội đồng xét xử, các bị cáo nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ.

Ngày 9/9, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày quan điểm luận tội, đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo. Theo quan điểm của cơ quan công tố, xét tính chất, mức độ phạm tội, sự ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra, nên Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã chuyển đổi tội danh cho 19 bị cáo từ tội "Giết người" sang tội "Chống người thi hành công vụ".

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án ở Đồng Tâm: Bản án nghiêm khắc và khoan hồng - Ảnh 1.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: TTXVN.

Viện Kiểm sát nhận định, nhóm 19 bị cáo này đã tích cực chuẩn bị các loại hung khí nguy hiểm, hoạt động theo sự phân công của Lê Đình Kình và Lê Đình Công. Về bản chất, hành vi của 19 bị cáo này đều đồng phạm giúp sức cho các bị cáo khác thực hiện hành vi "Giết người". Do vậy, tội danh như Cáo trạng truy tố là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, các bị cáo này đã nhận thức được sai phạm, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Các bị cáo này cũng không trực tiếp thực hiện hành vi dẫn đến hậu quả làm 3 cán bộ công an hy sinh. Do vậy, Viện Kiểm sát đã vận dụng chính sách pháp luật hình sự, đường lối khoan hồng nhân đạo của Nhà nước, giảm nhẹ tội danh, đề nghị giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện cho các bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tại phiên tòa, các luật sư đã phát biểu bài bào chữa cho các bị cáo.

HĐXX điều khiển phần tranh tụng tại phiên tòa dân chủ, khách quan theo đúng tinh thần cải cách tư pháp.

Trong lời nói sau cùng trước tòa, nhiều bị cáo đã từ chối luật sư tiếp tục bào chữa cho mình do hành vi vi pháp pháp luật đã quá rõ ràng. Tất cả 29 bị cáo đều trình bày đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gửi lời xin lỗi tới gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh; thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, xin được hưởng khoan hồng để có cơ hội sớm trở về làm công dân tốt.

Bản án sơ thẩm đã tuyên được dư luận đánh giá là đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, nhưng cũng mang đậm chất nhân văn, thể hiện sự khoan hồng dành cho các bị cáo.

Tử hình 2 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm Tử hình 2 bị cáo trong vụ án ở Đồng Tâm

VTV.vn - Hội đồng xét xử tuyên tử hình 2 bị cáo: Lê Đình Công và Lê Đình Chức. Bị cáo Lê Đình Doanh bị tuyên án chung thân...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước