Triệt phá cơ sở sản xuất hàng chục nghìn sạc điện thoại giả giữa lòng Hà Nội

Nguyễn Sơn – Bằng Việt-Thứ hai, ngày 04/04/2022 17:25 GMT+7

VTV.vn - Đoàn kiểm tra đã thu giữ 1 máy ép nắp nhựa, hơn 11.000 chiếc sạc điện thoại giả cùng nhiều linh kiện, thiết bị để điều tra làm rõ.

Một cửa hàng sửa chữa, bán linh kiện điện thoại trên đường Lạc Long Quân – Hà Nội, ít ai biết ở sâu bên trong lại là xưởng sản xuất sạc điện thoại giả. Đủ loại bo mạch, vỏ sạc, các linh kiện cũ hỏng thu mua từ hàng phế liệu được tập kết về đây để phù phép thành những chiếc sạc điện thoại chính hãng.

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng chục nghìn sạc điện thoại giả giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV, tại một góc của cơ sở sản xuất sạc điện thoại giả, những mạch sạc cũ hư hỏng được chủ cơ sở nhập về, tách ra lấy linh kiện, sau đó ghép nối tạo thành sạc giả. Với máy móc thô sơ, đơn giản nhưng chủ cơ sở đã tạo ra hàng chục nghìn chiếc sạc điện thoại giả, đương nhiên những chiếc sạc này có nguy cơ gây cháy nổ cho người tiêu dùng, thậm chí mất an toàn cho các thiết bị điện thoại chính hãng đắt tiền.

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng chục nghìn sạc điện thoại giả giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.
Triệt phá cơ sở sản xuất hàng chục nghìn sạc điện thoại giả giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Sau khi hàn gắn, chắp nối đủ loại linh kiện cũ nát vào 1 bo mạch sạc để có thể hoạt động được, bo mạch này được lắp vào vỏ sạc mới, sau đó cho vào máy ép nắp nhựa. Phương pháp này khiến cho người sử dụng không thể nào mở nắp vỏ sạc để phát hiện ra mạch điện được hàn 1 cách chắp vá, thủ công phía bên trong. Với giá 100.000 đồng/kg bo mạch cũ, sau khi phù phép thành sạc điện thoại chính hãng, chủ cửa hàng này thu được khoảng lợi nhuận không hề nhỏ.

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng chục nghìn sạc điện thoại giả giữa lòng Hà Nội - Ảnh 4.
Triệt phá cơ sở sản xuất hàng chục nghìn sạc điện thoại giả giữa lòng Hà Nội - Ảnh 5.

Kiểm tra tại hiện trường, Đội QLTT số 1 đã phát hiện ra hàng chục nghìn bo mạch sạc chưa kịp hàn linh kiện, rất nhiều vỏ sạc mới được in tem nhãn chính hãng, hàng nghìn chiếc sạc thành phẩm chuẩn bị được tung ra thị trường. Theo đại diện cơ quan chức năng, hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng khi phải mua hàng giả với giá thật, mà còn dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ, hư hỏng thiết bị khi cắm loại sạc này.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào liên quan đến số linh kiện sản xuất sạc dự phòng giả. Đơn vị bị làm giả cũng đã tiến hành kiểm tra và xác nhận toàn bộ số sạc này không phải hàng chính hãng. Đoàn kiểm tra đã thu giữ 1 máy ép nắp nhựa, hơn 11.000 chiếc sạc điện thoại giả, cùng nhiều linh kiện, thiết bị để điều tra làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước