Viện Kiểm soát nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 6 bị can, nguyên là lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đường sắt thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, trong vụ nhận 11 tỷ đồng tiền hối lộ từ nhà thầu Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản.
6 bị can gồm: Trần Văn Lục, Phạm Hải Bằng, Phạm Quang Duy, Nguyễn Nam Thái, Nguyễn Văn Hiếu, nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng phòng dự án thuộc Ban Quản lý các dự án đường sắt. Trần Quốc Đông, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.
Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn kỹ thuật dự án tuyến số 1 với Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản và một số công ty khác, bị can Bằng đặt vấn đề gặp một số khó khăn về chi phí trong triển khai dự án và được Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản đồng ý hỗ trợ một khoản kinh phí. Các bị can Trần Văn Lục, Trần Quốc Đông, Nguyễn Văn Hiếu và Phạm Quang Duy biết việc nhận tiền, nhưng đồng tình để sự việc diễn ra trong thời gian dài.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định, hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn thỏa thuận nhà thầu Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản chi tiền ngoài hợp đồng của bị can Bằng và các đồng phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.