Vận chuyển hàng cấm bằng ô tô, có cả "chim mồi" nghi binh vẫn bị tóm gọn

Đình Hải (VTV Digital)-Thứ ba, ngày 09/06/2020 12:30 GMT+7

các đối tượng buôn bán ma túy trái phép và tang vật bị thu giữ.

VTV.vn - Bị phát hiện, các đối tượng cố thủ trong xe buộc lực lượng chức năng phải dùng búa, phá cửa xe để khống chế, bắt giữ.

Sáng 9/6, Thượng tá Trần Quyết Thắng, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội xác nhận đơn vị này vừa bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Điện Biên về qua địa bàn các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất, Phúc Thọ, Sơn Tây của TP. Hà Nội và đưa sang tỉnh Vĩnh Phúc để tiêu thụ.

Trước đó, qua công tác trinh sát địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ xác định có một đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh đi qua địa bàn huyện rồi đưa lên tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ. Các đối tượng này trú tại nhiều địa bàn khác nhau và đều là dân "xã hội" có nhiều tiền án, tiền sự. Nếu không sớm triệt phá, ổ nhóm này sẽ gieo rắc cái chết trắng cho nhiều người, khiến nhiều gia đình ly tán. Sau khi hội ý, Ban Chỉ huy công an huyện Phúc Thọ xác lập Chuyên án mang bí số 620M đồng thời huy động nhiều phương tiện, trinh sát có kinh nghiệm vào cuộc điều tra.

Vận chuyển hàng cấm bằng ô tô, có cả chim mồi nghi binh vẫn bị tóm gọn - Ảnh 1.

Tiếp nhận thông tin xuất hiện nhóm đối tượng do Hà Văn Thành, sinh năm 1977 trú tại phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc vận chuyển lượng ma túy lớn từ Điện Biên sẽ đi qua địa bàn huyện Phúc Thọ, 15h ngày 4/6, Trưởng Công an huyện Phúc Thọ, Thượng tá Trần Quyết Thắng chỉ đạo Ban chuyên án bố trí 5 tổ công tác theo dõi di biến động của các đối tượng từ tỉnh Điện Biên về Hà Nội. 

Quá trình di chuyển đến Quốc lộ 21 qua địa phận huyện Thạch Thất, các lực lượng mật phục phát hiện ngoài chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vios BKS 31F-6135 nghi vận chuyển ma túy, còn có một ô tô Mazda khác chạy cùng chiều có biểu hiện nghi vấn nhiều lần vượt trước hoặc cản phía sau, bảo vệ xe ô tô con của đồng bọn.

Khi đến xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, lợi dụng đường ùn ứ, 5 tổ công tác cùng lúc xuất hiện, kiểm tra chiếc xe ô tô 4 chỗ nghi vấn. Thấy xuất hiện lực lượng công an, 3 đối tượng trên xe khóa trái cửa, cố thủ trong xe. Sau khi thuyết phục không thành, Ban chuyên án quyết định dùng búa đập vỡ kính, khống chế 3 đối tượng trong xe.

Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 6 túi nylon chứa 6kg ma túy đá Methamphetamine; 15 gói nylon nhỏ chứa 3000 viên ma túy hồng phiến có khối lượng hơn 315 gram và 2 gói nylon chứa 225 viên nén Methamphetamine có trọng lượng 23.910 gam.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đây là số ma túy đã và hồng phiến đang trên đường đi tiêu thụ. Khai thác nhanh tại chỗ, cơ quan công an sử dụng phương tiện khóa đuôi xe ô tô phía sau. Qua đấu tranh, 2 đối tượng đi trên xe ô tô Madaz CX5 BKS 22A-101.68 khai nhận có nhiệm vụ đi phía sau để cảnh giới và đánh lạc hướng lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, kiểm tra.

Vừa ra tù lại bị bắt vì mua bán trái phép hơn 42.000 viên ma túy tổng hợp Vừa ra tù lại bị bắt vì mua bán trái phép hơn 42.000 viên ma túy tổng hợp

VTV.vn - Tang vật thu giữ gồm 211 túi nilon, bên trong chứa 42.200 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật có liên quan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước