VTVcab ngừng phát sóng Champions League: Báo động về nạn vi phạm bản quyền tại Việt Nam

Quốc Khánh - Mạnh Linh-Thứ tư, ngày 10/05/2017 18:10 GMT+7

VTV.vn - Một tin không vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi không còn được theo dõi các trận đấu trong khuôn khổ Champions League và Europa League kể từ vòng bán kết lượt về.

Nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực truyền thông đang khiến các giải đấu bóng đá vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của một sự kiện thể thao.

Trong bối cảnh giá tiền bản quyền truyền hình các sự kiện thể thao quốc tế đang tăng theo cấp số nhân theo từng năm, Đài Truyền hình Việt Nam là một trong số ít những đài truyền hình trong khu vực và cả châu lục vẫn nỗ lực mang tới cho khán giả của mình các giải đấu lớn trên cả kênh quảng bá lẫn hệ thống truyền hình trả tiền. Nhưng những khoản đầu tư lớn về chi phí là một phần, bên cạnh đó thông lệ quốc tế rất riêng về bản quyền truyền hình mới thực sự là thử thách.

Ông Hoàng Ngọc Huấn, Tổng Giám đốc Truyền hình Cáp Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh: "Bên phân phối cho chúng tôi quy định rằng chúng tôi sẽ phải bảo đảm không được ai vi phạm trên lãnh thổ Việt Nam nếu không các đối tác sẽ ngừng cung cấp. Chúng tôi xin lỗi vì phải dừng lại bản quyền phát sóng ở đây vì sự vi phạm của các đơn vị".

Không chỉ bỏ tiền ra mua một sản phẩm, truyền hình Việt Nam còn phải tự mình đi bảo vệ sản phẩm đó trong một môi trường mà việc vi phạm sở hữu trí tuệ diễn ra rất phức tạp. VTVcab đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin truyền thông, kiên trì thông báo và yêu cầu sự hợp tác và tôn trọng bản quyền từ những trang thông tin nhỏ cho đến cả các đơn vị báo chí và truyền thông có uy tín nhưng tình hình chuyển biến rất chậm.

Như vậy là sau rất nhiều lần cảnh báo, quyết định cứng rắn từ phía đối tác quốc tế đã được đưa ra. Thiệt hại đầu tiên chắc chắn là khán giả truyền hình mất đi một món ăn tinh thần hấp dẫn, VTVcab thiệt hại lớn về nguồn thu, nhưng nhìn xa hơn tình trạng này tạo ra một môi trường kinh doanh quá rủi ro cho những đơn vị truyền thông muốn đầu tư để phục vụ khán giả của mình.

Và cuối cùng, hãy hình dung một gạch đầu dòng sẽ được đưa vào lưu ý cho các nhà kinh doanh quốc tế muốn đến làm ăn tại Việt Nam: "Tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ diễn ra phổ biến". Sau Champions League sẽ là World Cup, Euro, các đơn vị mua bản quyền sẽ đàm phán ra sao khi các nhà cung cấp lưu tâm đến điểm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước