Vụ nổ súng tại Phú Quốc: Động cơ giết người do mâu thuẫn riêng tư

Đài PT - TH Phú Quốc-Thứ năm, ngày 06/08/2015 14:47 GMT+7

VTV.vn - Liên quan tới vụ án mạng tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xảy ra ngày 1/8, chiều qua (5/8), UBND huyện Phú Quốc đã tổ chức họp báo.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo huyện Phú Quốc khẳng định: Đối tượng Đỗ Thanh Sơn từng nghiện ma túy đã được đưa đi cai nghiện, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Động cơ giết người lần này của Sơn là do có mâu thuẫn với nạn nhân Bảo từ trước nên tìm cách trả thù, còn vũ khí được các đối tượng nhập về đảo chủ yếu bằng đường biển nên rất khó kiểm soát.

Trước đó, vào 22h ngày 1/8, Đỗ Thanh Sơn cùng hai đối tượng cầm mã tấu và súng tới quán bar Lion Graden Club gây sự với Bảo, Bảo rút dao Thái Lan đâm Sơn và bị bạn của Sơn chém vào lưng bằng mã tấu nên bỏ chạy. Sau đó, Sơn rút súng rulo đuổi theo và bắn nhiều phát về phía Bảo khiến Bảo chết ngay tại chỗ. Một viên đạn lạc đã trúng chị Thái Thị Thanh Mai (SN 1984, thường trú tại thị trấn Dương Đông), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời về biện pháp kiềm chế gia tăng tội phạm trên đảo, lãnh đạo huyện Phú Quốc cho rằng: Tình hình nhập cư gia tăng đã phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, địa phương đang nỗ lực tìm ra các giải pháp tốt nhất cho vấn đề này.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước