Kiên Giang

Xét xử nhóm đối tượng tấn công lực lượng chức năng để cướp hàng

Quốc Thái (VTV Digital)-Thứ tư, ngày 07/10/2020 15:58 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, công khai 4 bị cáo về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 7/10/2020, tại thành phố Hà Tiên, Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, công khai 04 bị cáo là: Chao Tâm, Chao Ha, Chao Chem và Chao Dẹn, cùng ngụ phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự.

Xét xử nhóm đối tượng tấn công lực lượng chức năng để cướp hàng - Ảnh 1.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Quân sự khu vực 2, vào khoảng 02h ngày 28/4/2020, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đang làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 và chống buôn lậu trên chốt số 07, thuộc tổ 09, khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, gần mép nước cạnh chân mốc chủ quyền 314 đã phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 70 người, vận chuyển nhiều thuốc lá ngoại vào địa bàn nên đã điện báo cáo lãnh đạo và Ban chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã huy động 77 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại các chốt gần đó đến hỗ trợ. 

Biết bị vây bắt, các đối tượng đã dùng cây, gậy mang theo tấn công chống trả lực lượng chức năng và cướp lại hàng. Tuy nhiên tổ công tác đã bắt giữ được 02 đối tượng là Tăng Văn Ni và Chao Pha cùng 5 bao tải thuốc lá mỗi bao 50 cây. Lúc này các đối tượng chạy thoát đã kêu gọi thêm nhiều đối tượng khác dùng hung khí xông vào chống trả nhằm giải cứu cho 02 đối tượng đang bị bắt, đồng thời giật lấy số tang vật.

Xét xử nhóm đối tượng tấn công lực lượng chức năng để cướp hàng - Ảnh 2.
Xét xử nhóm đối tượng tấn công lực lượng chức năng để cướp hàng - Ảnh 3.

Trước tình hình trên, Đại úy Phạm Anh Tuấn là Cảnh sát cơ động buộc phải dùng súng bắn đạn cao su để ngăn chặn các đối tượng. Tuy nhiên các đối tượng tiếp tục xông lên tấn công các lực lượng làm nhiệm vụ. Hậu quả làm đồng chí Phạm Anh Tuấn, Cảng sát cơ động bị thương tích 13%, Trung úy Đặng Văn Quyển, cán bộ Biên phòng thương tích 03%. 3 quân nhân khác là: Trần Tuấn Vũ, Phùng Minh Quý, Lâm Hồng Tính bị thương nhẹ.

Sau gần 1 ngày làm việc Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Chao Tâm, Chao Chem và Chao Dẹn mức án là 22 tháng tù giam và Chao Ha 18 tháng tù giam, phiên tòa kết thúc vào 14 giờ 20 phút cùng ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước