Xử lý nhiều tài xế lợi dụng xe ưu tiên “luồng xanh” để vận chuyển người trái phép

H.T-Chủ nhật, ngày 26/09/2021 17:10 GMT+7

Đối tượng La Văn Phủ trốn trong cốp xe do Hà Trung Hiếu điều khiển.

VTV.vn - Lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe dùng giấy tờ đủ điều kiện qua chốt để đưa người ngoài tỉnh về địa phương trái phép.

Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa xử lý 2 tài xế lợi dụng xe tải ưu tiên “luồng xanh” để vận chuyển người ngoài tỉnh về địa phương trái phép.

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 25/9/2021, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Bình Thành phát hiện xe ô tô tải được cấp chứng nhận "luồng xanh" do tài xế Hoàng Văn Thứ, sinh năm 1991, ngụ huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái điều khiển đã nhận chở thuê 2 người, 1 chiếc xe mô tô và nhiều vật dụng gia đình từ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương về huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp với số tiền 6 triệu đồng.

Xử lý nhiều tài xế lợi dụng xe ưu tiên “luồng xanh” để vận chuyển người trái phép - Ảnh 1.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Covid-19 xã Bình Thành tiếp tục phát hiện tài xế Phạm Minh Châu, sinh năm 1982, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, lợi dụng xe tải được cấp chứng nhận "luồng xanh" đã chở thuê một người từ Mỹ Hiệp về An Phong với giá 2 triệu đồng.

Công an huyện Thanh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tài xế nêu trên với tổng số tiền 15.000.000 đồng, đồng thời liên hệ ngành chức năng để đưa những người có liên quan cách ly y tế và buộc các xe quay lại theo đúng quy định phòng chống dịch.

Cũng vào đêm 25/9, chốt kiểm dịch COVID-19 tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn tiếp nhận lái xe Hà Trung Hiếu, sinh năm 1996, trú tại khu Vạn Phong, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 19A-108.29 đến khai báo y tế.

Bản thân Hiếu có các loại giấy tờ đủ điều kiện qua chốt để di chuyển vào địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên trong quá trình khai báo y tế, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Đội Bình nhận thấy Hà Trung Hiếu có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã yêu cầu Hiếu mở cốp xe.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện đối tượng La Văn Phủ, sinh năm 1993, trú tại thôn Bản Ban, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đang trốn trong cốp xe do Hiếu điều khiển. Tổ công tác đã yêu cầu Hà Trung Hiêu và La Văn Phủ về trụ sở Công an xã Đội Bình, huyện Yên Sơn để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Phủ khai muốn về quê tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên nhưng không có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 nên đã thuê Hiếu chở về bằng cách chui vào cốp xe để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Hai bên thoả thuận Phủ sẽ trả cho Hiếu 1,7 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước