Ngày 2/2, Chính phủ Pháp đã chính thức thông qua dự luật ngân sách năm 2026 sau khi Thủ tướng Sebastien Lecornu vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm liên quan đến việc ông sử dụng quyền hiến định để thông qua dự luật mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội.
Quốc hội Pháp đã bác bỏ 2 kiến nghị bất tín nhiệm nhằm vào chính phủ do không đạt đủ đa số cần thiết. Các cuộc tranh luận về ngân sách đã kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh Quốc hội bị chia rẽ sâu sắc sau cuộc bầu cử sớm năm 2024.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu phát biểu tại phiên chất vấn Chính phủ ở Hạ viện Quốc hội Pháp tại Paris, ngày 3/2/2026 (Ảnh: AFP)
Hồ sơ ngân sách từng khiến 2 Thủ tướng tiền nhiệm phải từ chức, đồng thời làm dấy lên lo ngại trên thị trường tài chính và trong giới đối tác châu Âu. Giới phân tích nhận định, việc thông qua ngân sách năm 2026 giúp chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị và tạo cơ sở để chính phủ Pháp tiếp tục điều hành kinh tế trong thời gian tới.
Bình luận (0)