Sáng nay (11/9), Báo Công lý và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp về "Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; truyền thông khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khoa học, công nghệ giai đoạn 2026-2030"; đồng thời phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026".
Theo chương trình phối hợp, hai đơn vị thống nhất triển khai 4 nhóm nội dung trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030.
Thứ nhất, phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về những vấn đề thiết thực đối với sinh viên, trong đó có trật tự, an toàn giao thông; an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng, chống lừa đảo và các lĩnh vực pháp luật gắn với học tập, đời sống.

Chương trình thu hút đông đảo các em sinh viên tham gia, đặc biệt là các tân sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Cung.
Thứ hai, tăng cường truyền thông về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ; giới thiệu các kết quả nghiên cứu, mô hình, sản phẩm, giải pháp công nghệ và hoạt động chuyển giao có giá trị thực tiễn của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Thứ ba, phối hợp xây dựng các tuyến nội dung về khởi nghiệp, doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và khoa học, công nghệ; lựa chọn đề tài, nhân vật, mô hình tiêu biểu để giới thiệu trên các nền tảng báo chí, truyền thông phù hợp.
Thứ tư, phối hợp tổ chức các cuộc thi, chương trình, diễn đàn và hoạt động truyền thông dành cho sinh viên, tạo điều kiện để người học tiếp cận kiến thức pháp luật, trao đổi với chuyên gia, đồng thời tham gia đề xuất sáng kiến, giải pháp từ thực tiễn.
Cũng tại chương trình, Báo Công lý phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và Đại học Bách khoa Hà Nội phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026", với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho sinh viên".

PGS.TS Trần Ngọc Khiêm - Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội: Cuộc thi được tổ chức với mong muốn mỗi sinh viên, cá nhân tham gia không chỉ "thi để biết", mà còn để "biết để làm đúng".
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Ngọc Khiêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, cuộc thi được tổ chức với mong muốn mỗi sinh viên, cá nhân tham gia không chỉ "thi để biết", mà còn để "biết để làm đúng".
"Tôi cũng mong muốn mỗi bạn sinh viên hãy trở thành một "đại sứ" về văn hóa giao thông - bắt đầu từ việc chấp hành pháp luật của chính mình, nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện và lan tỏa những hành vi giao thông văn minh đến cộng đồng", PGS.TS Trần Ngọc Khiêm nhấn mạnh.
Tại lễ ký kết, ông Võ Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý chia sẻ, Báo Công lý mong muốn đồng hành với Đại học Bách khoa Hà Nội trong việc giới thiệu những kết quả nghiên cứu, sáng kiến có giá trị, mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và những con người Bách khoa đang đóng góp cho khoa học, công nghệ và đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Võ Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu tại buổi lễ.
"Qua Cuộc thi, chúng tôi mong muốn mỗi sinh viên không chỉ nhớ một quy định hay trả lời đúng một câu hỏi, mà quan trọng hơn là hiểu đúng quy định, nhận diện đúng tình huống, biết vận dụng pháp luật và chủ động đề xuất những giải pháp từ chính thực tế giao thông xung quanh mình.
Cuộc thi năm 2026 gồm 4 học phần: Kiến thức pháp luật; Xử lý tình huống; Kiểm tra kiến thức tổng hợp; Sáng kiến, giải pháp. Hệ thống thi trực tuyến có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).
Ban Tổ chức cho biết, trước khi hệ thống thi chính thức mở, sinh viên sẽ có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý tưởng, xây dựng kịch bản và hoàn thiện sản phẩm cho Học phần D - Sáng kiến, giải pháp.

Đại biểu tham gia phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026.
Năm 2025, chuỗi 4 cuộc thi trực tuyến về trật tự, an toàn giao thông do Báo Công lý tổ chức thu hút khoảng 575.000 tài khoản tương tác, 265.558 bài dự thi và hơn 6,4 triệu lượt truy cập; gần 7.000 người hoàn thành đầy đủ cả 4 cuộc thi.
Cuộc thi hướng tới gắn kiến thức pháp luật với tình huống thực tế, khả năng vận dụng và sáng kiến của sinh viên trong xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
Bình luận (0)