Elon Musk dự Diễn đàn Đầu tư Saudi tại Trung tâm Kennedy ở Washington, ngày 19/11/2025. (Ảnh: AP)
Phiên tòa liên quan đến các tweet của Elon Musk về Twitter bắt đầu trong tuần này tại tòa án liên bang ở San Francisco, Mỹ, tập trung vào cáo buộc ông thao túng giá cổ phiếu công ty trong quá trình đàm phán mua lại năm 2022.
Theo đơn kiện của một nhóm nhà đầu tư, trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10/2022, Musk đã công khai chỉ trích Twitter và tuyên bố tạm dừng thương vụ nhằm làm giảm giá trị thị trường của công ty, từ đó có lợi cho bản thân. Tháng 10/2022, Musk hoàn tất thương vụ mua Twitter với giá 44 tỷ USD, tương đương 54,20 USD mỗi cổ phiếu, đúng theo thỏa thuận ban đầu được ký trước đó 6 tháng.
Trọng tâm vụ kiện là dòng tweet ngày 13/5/2022, trong đó Musk cho biết thương vụ “tạm thời bị đình lại” để chờ xác minh tỷ lệ tài khoản giả mạo và thư rác trên nền tảng có dưới 5% như công ty công bố hay không. Sau thông báo này, cổ phiếu Twitter giảm gần 20% trong giao dịch trước giờ mở cửa và chốt phiên giảm khoảng 10%.

Trụ sở Twitter tại San Francisco, ngày 4/11/2022. (Ảnh: AP)
Các nhà đầu tư cho rằng tuyên bố của Musk đã gây hoang mang thị trường trong khi ông vẫn tiếp tục triển khai thương vụ. Họ cáo buộc các phát ngôn này là sai lệch và gây hiểu nhầm, song chưa công bố mức bồi thường yêu cầu.
Phía Musk bác bỏ cáo buộc, cho rằng ông không có ý định lừa dối nhà đầu tư và tin các phát biểu của mình là đúng tại thời điểm đưa ra. Nhóm luật sư của Musk cũng lập luận rằng không thể chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa các tweet và biến động giá cổ phiếu.
Musk dự kiến sẽ ra làm chứng trong phiên tòa do Thẩm phán liên bang Charles Breyer chủ trì. Trước đó, tỷ phú này từng tham gia nhiều vụ kiện liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội, trong đó có thỏa thuận năm 2018 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) về việc kiểm duyệt trước các bài đăng liên quan đến Tesla.
Vụ kiện hiện được thụ lý với tên Pampena v. Musk tại Tòa án Liên bang khu vực Bắc California.
Bình luận (0)