Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng

VTV.vn - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ngày 24/3 tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng trên toàn quốc nhằm ứng phó những rủi ro xuất phát từ xung đột Trung Đông.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Trong sắc lệnh hành pháp được công bố cùng ngày, Tổng thống Marcos nhận định tình hình xung đột đã gây ra sự biến động mạnh trên thị trường năng lượng thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá dầu quốc tế tăng cao, qua đó đe dọa an ninh năng lượng của Philippines.

Ông Marcos cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính phủ Philippines triển khai các biện pháp ứng phó nhanh chóng và đồng bộ theo quy định hiện hành, nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu và ổn định nền kinh tế trong nước. Theo quyết định này, một ủy ban điều phối đã được thành lập để giám sát việc vận chuyển, phân phối và bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bao gồm nhiên liệu, lương thực, thuốc men và sản phẩm nông nghiệp.

Tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm, cho phép chính phủ Philippines chủ động mua sắm nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ, thậm chí có thể thanh toán trước một phần chi phí hợp đồng nhằm bảo đảm nguồn cung kịp thời.

Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin cho biết nước này hiện có lượng dự trữ nhiên liệu tương đương khoảng 45 ngày tiêu thụ. Chính phủ nước này đang nỗ lực nhập khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu từ các đối tác trong và ngoài khu vực Đông Nam Á để tăng cường dự trữ, song dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều bất định.

Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, Tổng thống Marcos đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Trung ương Philippines theo dõi chặt chẽ tác động của xung đột Trung Đông đối với đồng Peso, dòng kiều hối và nguy cơ mất giá tiền tệ.

Chính phủ Philippines cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát tình trạng đầu cơ, tích trữ và thao túng nguồn cung nhiên liệu. Đồng thời, Bộ Lao động Di cư nước này được giao chuẩn bị các phương án bảo hộ và sơ tán công dân Philippines tại Trung Đông nếu cần thiết.

Hiện có khoảng 2,4 triệu lao động Philippines đang sinh sống và làm việc tại khu vực Trung Đông, trong đó có khoảng 31.000 người tại Israel và 800 người tại Iran. Phần lớn vẫn tiếp tục ở lại làm việc, chỉ một số ít được đưa về nước kể từ khi xung đột bùng phát. Đáng chú ý, một công dân Philippines đã thiệt mạng tại Tel Aviv trong một cuộc tấn công bằng tên lửa hồi cuối tháng 2 khi đang hỗ trợ một người cao tuổi di chuyển tới nơi trú ẩn.

Tại Philippines, việc giá nhiên liệu tăng mạnh đang gây sức ép lên đời sống người dân và hoạt động kinh tế. Chính phủ nước này đã triển khai các biện pháp hỗ trợ, bao gồm trợ cấp tiền mặt cho lao động ngành vận tải và cung cấp dịch vụ xe bus miễn phí tại một số đô thị. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong Quốc hội Philippines cho rằng phản ứng của chính phủ còn thiếu sự phối hợp thống nhất. Các tổ chức vận tải và người tiêu dùng dự kiến tiến hành đình công trong 2 ngày để phản đối giá nhiên liệu tăng cao.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.