Chương trình có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh và các khách mời, đã chốt hơn 31 tấn vải thiều chỉ trong một ngày.
Trong phiên phát trực tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng trả lời nhiều câu hỏi của người xem liên quan đến việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, sản lượng và thời gian thu hoạch vụ vải năm nay, cũng như các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ và bảo đảm đầu ra cho người dân. Phiên bán hàng trực tiếp đã nhanh chóng thu hút đông đảo người tiêu dùng, có hàng nghìn lượt người theo dõi.
Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang bước vào thời vụ thu hoạch vải thiều sớm, sản lượng ước đạt khoảng 40.000 tấn. Sản lượng cả vụ ước đạt khoảng 90.000 tấn quả. Tỉnh Bắc Ninh đã có sự chỉ đạo quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng quả vải và tích cực kết nối, phối hợp để đưa quả vải thiều đến tay người tiêu dùng có chất lượng tốt nhất.
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, tỉnh mong muốn người tiêu dùng khắp cả nước biết đến chất lượng vải thiều Bắc Ninh và tận mắt thấy được trái vải ở đây như thế nào, độ ngon ngọt ra sao. Mùa vải 2026 này chất lượng quả vải thiều vẫn đảm bảo các tiêu chí như ngon, ngọt, sạch do được bà con nông dân chăm sóc kỹ lưỡng từ đầu vụ.
Trước đó, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quản lý chặt chẽ quy trình chăm sóc, siết quản lý các mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản, châu Âu…
Để nâng cao giá trị quả vải thiều, ông Thịnh nhấn mạnh giải pháp cải thiện khâu logistics, từ đóng gói đến vận chuyển, đặc biệt là khâu bảo quản, để sản phẩm chất lượng nhất đến tay người tiêu dùng.
Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh còn xác định doanh nghiệp là lực lượng trung tâm trong chuỗi giá trị bởi họ đủ hiểu sản phẩm, đủ động lực để đầu tư dài hạn từ chế biến sâu đến xây dựng thương hiệu, từ đó nâng tầm giá trị của trái vải.
Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bật bên lề hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026 thời gian tới.
Bình luận (0)