Mỗi dịp hè, tiếng cười trẻ thơ tại các hồ bơi, bãi tắm mang đến không khí sôi động, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước luôn thường trực. Chỉ trong những tuần đầu hè, nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn dưới nước ở trẻ em.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ xuất phát từ việc trẻ chưa biết bơi mà còn do thiếu kỹ năng an toàn dưới nước và sự lơ là trong giám sát của người lớn. Trước thực tế đó, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng, chống đuối nước từ sớm.
Tuy nhiên, việc biết bơi không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Trẻ cần được hướng dẫn cách xử lý các tình huống nguy hiểm, tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước và tuyệt đối không tự ý xuống nước khi không có người lớn đi cùng. Đặc biệt, phụ huynh không nên chủ quan dù trẻ vui chơi tại hồ bơi hay sông, suối, ao hồ.
Sự quan tâm, theo dõi sát sao của người lớn vẫn là yếu tố quan trọng nhất để phòng ngừa tai nạn. Một mùa hè an toàn chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi đứa trẻ được vui chơi, trải nghiệm và trở về nhà bình an sau mỗi chuyến đi.
Bình luận (0)