Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ dịp Rằm tháng Giêng

02/03/2026 19:37 GMT+7

VTV.vn - Dịp Rằm tháng Giêng, dòng người đổ về đi lễ ở Phủ Tây Hồ (Hà Nội) ngày một đông, tạo nên khung cảnh tấp nập kéo dài từ khu vực ven Hồ Tây vào đến sân chính điện.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã có mặt tại Phủ Tây Hồ để dâng hương, cầu bình an và tài lộc cho năm mới. Theo ghi nhận, lượng người tăng mạnh vào các khung giờ buổi sáng và đầu giờ chiều. Các lối đi trong khuôn viên phủ luôn trong tình trạng đông kín, song vẫn giữ được sự trang nghiêm vốn có của một điểm đến tâm linh lâu đời. Nhiều gia đình chuẩn bị lễ vật chu đáo, thành kính xếp hàng chờ vào chính điện thắp hương.

Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ trước Rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Nhiều người dân Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã có mặt tại Phủ Tây Hồ từ rất sớm

Phủ Tây Hồ là nơi thờ Công chúa Liễu Hạnh – một trong “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đồng thời là trung tâm thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ nổi tiếng ở miền Bắc. Với nhiều người dân, việc đi lễ vào dịp đầu xuân, đặc biệt trước và trong ngày Rằm tháng Giêng, mang ý nghĩa khởi đầu một năm hanh thông, thuận lợi và gặp nhiều may mắn.

Khu vực bên ngoài phủ cũng trở nên nhộn nhịp với các gian hàng phục vụ đồ lễ như hương, hoa, trầu cau, vàng mã và mâm ngũ quả. Dù lượng khách đông, tình hình an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo. Lực lượng chức năng và Ban quản lý di tích thường xuyên nhắc nhở người dân xếp hàng, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự.

Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ trước Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Khu vực bên ngoài phủ bày bán các gian hàng phục vụ đồ lễ như hương, hoa, trầu cau, vàng mã và mâm ngũ quả

Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ trước Rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Người dân hào hứng đi lễ Phủ Tây Hồ đầu năm mới

Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ trước Rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Dù lượng khách đổ về Phủ Tây Hồ ngày một đông nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ trước Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Lượng người đến Phủ Tây Hồ tăng mạnh trong các khung giờ buổi sáng và đầu giờ chiều

Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ trước Rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

Người dân thành kính dâng hương, chắp tay cầu nguyện mong một năm hanh thông, thuận lợi và gặp nhiều may mắn

Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ trước Rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

Rằm tháng Giêng từ lâu được coi là một trong những dịp lễ quan trọng trong năm đối với đời sống tâm linh của người Việt

“Gia đình tôi năm nào cũng đi lễ trước Rằm tháng Giêng. Dù đông nhưng ai cũng giữ thái độ thành kính. Tôi mong một năm mới bình an, công việc thuận lợi và con cái học hành tiến bộ. Đi lễ sớm một ngày trước Rằm tháng Giêng sẽ giúp gia đình tôi tránh được cảnh chen lấn, đông đúc nhưng có lẽ nhiều người cũng nghĩ như chúng tôi”, chị Trần Thu Hương (35 tuổi, Hà Nội) cho biết.

Rằm tháng Giêng từ lâu được coi là một trong những dịp lễ quan trọng trong năm đối với đời sống tâm linh của người Việt. Quan niệm “cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” khiến nhiều người dành thời gian đi chùa, lễ phủ, cầu mong những điều tốt đẹp.

Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ trước Rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Người dân thắp hương tại Phủ Tây Hồ

Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ trước Rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Bên trong chính điện đông kín người dân dâng lễ, cầu an trong ngày 2/3 (14/1 âm lịch)

Phủ Tây Hồ chật ních người đến lễ trước Rằm tháng Giêng - Ảnh 10.

Quan niệm “cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” khiến nhiều người tranh thủ thời gian đi chùa, lễ phủ, gửi gắm ước mong về một năm mới bình an và thuận lợi

“Theo tôi được biết thì không chỉ người dân Thủ đô mà nhiều du khách từ các địa phương khác cũng tìm về đây dịp đầu xuân năm mới này. Tôi cũng đã nghe nhiều về Phủ Tây Hồ nên năm nay thu xếp thời gian đưa gia đình lên lễ đầu năm. Không khí rất đặc biệt, vừa đông vui nhưng vẫn trang nghiêm. Đây cũng là dịp để các con hiểu thêm về nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam mình”, anh Phạm Đức Thành, một du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ.

Giữa nhịp sống hiện đại, dòng người thành kính dâng hương tại Phủ Tây Hồ không chỉ phản ánh nhu cầu tín ngưỡng mà còn cho thấy sự tiếp nối của những giá trị văn hóa truyền thống. Dù lượng người đổ về đi lễ ở Phủ ngày một đông, nhưng ý thức giữ gìn trật tự, ứng xử văn minh nơi thờ tự đang dần được nâng cao, góp phần tạo nên một không gian tâm linh trang trọng giữa lòng Thủ đô.

Tin liên quan

Phủ Tây Hồ chật kín người trong ngày đi làm đầu năm

Phủ Tây Hồ chật kín người trong ngày đi làm đầu năm

VTV.vn - Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dòng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ cầu may, lối vào ken kín, nhiều người phải đội lễ len giữa biển người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.