Bãi tập kết rác thải khu Đồng Minh (xã Cẩm Khê) tồn tại nhiều năm nay khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Ảnh: Thu Hường
"Sống chung với rác" giữa khu dân cư
Theo phản ánh của người dân, bãi tập kết rác tại khu Đồng Minh đã tồn tại từ năm 2017 nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Rác thải sinh hoạt, phế thải các loại liên tục đổ về, chất đống qua ngày này sang ngày khác, vượt xa khả năng tiếp nhận.
Vào những ngày nắng nóng, mùi xú uế bốc lên nồng nặc; khi mưa xuống, nước rỉ rác theo dòng chảy tràn ra đường, len lỏi vào khu dân cư. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân.

Bãi tập kết rác thải chỉ cách nhà dân khoảng 200m. Ảnh: Nguyễn Quân
Ông Đinh Văn Rong, người dân khu Đồng Minh cho biết, khoảng vài năm trở lại đây, lượng rác thải đổ về ngày một nhiều, trong khi việc xử lý không theo kịp. "Cứ chiều tối là rác lại bị đốt, khói bốc lên nghi ngút. Cả khu phải đóng kín cửa suốt ngày, không khí đặc quánh mùi rác, rất khó thở", ông Rong nói.
Cùng chung bức xúc, ông Hùng – một người dân trong khu – cho biết, nếu như trước đây rác còn được chôn lấp thì vài năm gần đây chủ yếu chất đống và đốt lộ thiên. Nhiều điểm rác âm ỉ cháy cả ngày lẫn đêm, khói không bùng lên mà lan tỏa lơ lửng trong không khí. "Khói lúc nào cũng có, chúng tôi gần như không thể thở nổi", ông Hùng chia sẻ.

HTX dịch vụ điện năng Phương Xá là đơn vị thu gom và xử lý rác thải xã Minh Tân cũ. Ảnh: Thu Hường.
Ghi nhận thực tế ngày 15/4 cho thấy, bãi rác khu Đồng Minh đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Rác thải chất đống cao, tràn ra cả lối đi, nhiều điểm bốc khói âm ỉ, mùi hôi thối lan rộng, bao trùm khu dân cư lân cận.

Rác thải không được phân loại theo đúng quy định. Ảnh: Nguyễn Quân.
Ruồi, muỗi sinh sôi dày đặc, bám vào tường nhà, cửa sổ các hộ dân xung quanh. Chỉ cần đứng trong khu vực vài phút cũng có thể cảm nhận rõ sự ngột ngạt, khó chịu. Tại nhiều vị trí, khói trắng đục quyện cùng mùi khét lẹt phủ một lớp mờ trong không khí, kéo dài suốt cả ngày.
Không gian sống bị bủa vây bởi rác thải và khói đốt khiến khu Đồng Minh trở thành một "điểm nóng" môi trường ngay giữa khu dân cư.
Phú Thọ: Bãi rác quá tải giữa khu dân cư, người dân Cẩm Khê sống trong ô nhiễm kéo dài.
Bài toán xử lý trước mắt và lâu dài
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Khê cho biết, địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân tại buổi tiếp dân ngày 2/4 và đang xây dựng đề án xử lý rác thải trên địa bàn đến năm 2030.
Theo ông Tuấn, xã Cẩm Khê được hình thành sau khi sáp nhập từ ba đơn vị hành chính trước đây, dân cư đông, lượng rác thải phát sinh lớn. Bãi tập kết rác tại khu Đồng Minh được xây dựng từ năm 2016, hiện do HTX dịch vụ điện năng Phương Xá thu gom, xử lý.

Rác được chở về chất thành núi, mùi hôi thối khó chịu bốc lên khiến người dân chỉ biết kêu cứu. Ảnh: Nguyễn Quân
Tuy nhiên, do thiếu phương tiện, toàn xã hiện chỉ có một xe chở rác nên việc thu gom chưa thể triển khai đồng bộ, dẫn đến tình trạng tồn đọng kéo dài. "Xã đang xây dựng phương án thu gom, xử lý rác thải trên toàn địa bàn, từng bước giảm thiểu ô nhiễm", ông Tuấn cho biết.

Trụ sở UBND xã Cẩm Khê (Phú Thọ). Ảnh: Thu Hường
Dù vậy, với thực trạng bãi rác đã tồn tại nhiều năm, tình trạng quá tải và ô nhiễm kéo dài, việc chờ đợi một đề án dài hạn đặt ra yêu cầu về những giải pháp trước mắt nhằm giảm thiểu tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
Khi khói rác vẫn âm ỉ mỗi ngày và mùi hôi còn bao trùm khu dân cư, bài toán xử lý không chỉ dừng ở quy hoạch lâu dài mà cần những biện pháp cụ thể, kịp thời, để người dân không tiếp tục phải "sống chung với rác" trong chính nơi ở của mình.
Bình luận (0)