Phú Thọ: Phát triển kinh tế đồi rừng – hướng đi bền vững giúp người dân xóa đói giảm nghèo

VTV.vn - Là xã vùng cao của tỉnh Phú Thọ, giáp ranh với 2 tỉnh Lào Cai và Sơn La, Thu Cúc có địa hình chủ yếu là đồi rừng, chiếm phần lớn trong tổng diện tích tự nhiên hơn 100km².

Cam canh là một trong những cây chủ lực của địa phương giúp người dân xóa đói giảm nghèo.

Cam canh là một trong những cây chủ lực của địa phương giúp người dân xóa đói giảm nghèo.

Phủ xanh" đồi rừng, vun đắp ước mơ thoát nghèo

Những năm gần đây, Thu Cúc đã xác định rõ hướng đi trọng tâm là phát triển kinh tế đồi rừng gắn với cải tạo vườn tạp, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, các loại cây có múi như cam, quýt, bưởi được lựa chọn là cây trồng chủ lực.

Hiện toàn xã có trên 40 ha diện tích cây có múi đã cho thu hoạch, đồng thời tiếp tục mở rộng thêm khoảng 20 ha trong thời gian tới. Bên cạnh đó, người dân còn phát triển các loại cây lâm nghiệp như keo, bồ đề, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Chị Hà Thị Lan Anh – người dân trồng cam tại Thu Cúc cho biết, gia đình hiện có 1 ha cam canh. Năm vừa qua, vườn cam cho thu hoạch vụ đầu, đạt khoảng 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí phân bón. Từ hiệu quả kinh tế mang lại, gia đình chị dự định tiếp tục mở rộng diện tích trồng cam canh trong thời gian tới, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Xã vùng cao Thu Cúc (Phú Thọ): Phát triển kinh tế đồi rừng – hướng đi bền vững giúp người dân xóa đói giảm nghèo - Ảnh 1.

Tổng diện tích trồng cam trên địa bàn xã Thu Cúc hiện nay có 40ha cho thu hoạch, tiếp tục mở rộng 20ha

Theo chị Lan Anh, trồng cam canh không khó nhưng cần chăm sóc tỉ mỉ từ khâu cải tạo đất, xới cỏ, tưới cây và phòng bệnh bọ rệp cho cây cam để cho hiệu quả, để cây sinh trưởng tốt và cho năng suất cao.

Cũng theo chị Lan Anh, đến mùa thu hoạch các thương lái đến tận vườn, người trồng không phải mang ra chợ tiêu thụ. Năm nay giá cam dao động từ 25 – 30.000 đồng/1kg, giúp người trồng có thêm nguồn thu ổn định.

Trao đổi với PV VTV Times, ông Thái Việt Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc cho biết, trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả.

Xã vùng cao Thu Cúc (Phú Thọ): Phát triển kinh tế đồi rừng – hướng đi bền vững giúp người dân xóa đói giảm nghèo - Ảnh 2.

Cam canh được mùa, được giá giúp nâng cao đời sống của người dân vùng cao.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện tích, địa phương còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm. Diện tích cam, quýt được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn VietGAP, tiến tới xây dựng thương hiệu và tham gia chương trình OCOP nhằm nâng cao giá trị kinh tế", ông Anh cho biết thêm.

Bên cạnh cây trồng chủ lực, xã cũng phát huy hiệu quả các sản phẩm đặc trưng đã được công nhận OCOP 3 sao như chè, rượu ngô Mường Cúc. Đây không chỉ là sản phẩm mang giá trị kinh tế mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương, tạo thêm sinh kế cho người dân vùng cao.

Xã vùng cao Thu Cúc (Phú Thọ): Phát triển kinh tế đồi rừng – hướng đi bền vững giúp người dân xóa đói giảm nghèo - Ảnh 3.

Chị Mùa Thị Là ở bản Mỹ Á, xã Thu Cúc đầu tư máy thêu, may trang phục truyền thống H'Mông mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Song song với phát triển trồng trọt, Thu Cúc đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng hàng hóa, từng bước nâng cao quy mô và chất lượng đàn gia súc, gia cầm. Việc kết hợp giữa kinh tế đồi rừng và chăn nuôi đang tạo ra hướng phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, tại bản Mỹ Á, gia đình anh Giàng A Sùng cũng lựa chọn hướng đi riêng để phát triển kinh tế, đó là may trang phục truyền thống của đồng bào Mông. Từ việc ổn định sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống, vợ chồng anh đã mạnh dạn đầu tư máy may để phục vụ nhu cầu của bà con trong bản.

Không chỉ dừng lại ở việc làm nghề để mưu sinh, anh Sùng còn ấp ủ mong muốn đưa những bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc mình đến với nhiều người hơn, vươn xa ra khắp các vùng miền, vừa tạo thu nhập, vừa góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Xã vùng cao Thu Cúc (Phú Thọ): Phát triển kinh tế đồi rừng – hướng đi bền vững giúp người dân xóa đói giảm nghèo - Ảnh 4.

Căn nhà của gia đình anh Vàng A Mông (bản Mỹ Á) được xây dựng kiên cố nhờ chính sách xóa nhà dột, nhà tạm của Nhà nước

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội tại Thu Cúc cũng được triển khai kịp thời, đồng bộ. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 12,7%. Đặc biệt, toàn bộ 139/139 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được xây mới, sửa chữa, giúp người dân "an cư" để từng bước "lạc nghiệp".

Những kết quả này không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo động lực để địa phương tiếp tục vươn lên trong thời gian tới.

Xã vùng cao Thu Cúc (Phú Thọ): Phát triển kinh tế đồi rừng – hướng đi bền vững giúp người dân xóa đói giảm nghèo - Ảnh 5.

Căn nhà của gia đình anh Vàng A Mông (bản Mỹ Á) được xây dựng kiên cố nhờ chính sách xóa nhà dột, nhà tạm của Nhà nước.

Bản làng khởi sắc nhờ chính sách an sinh xã hội

Tại bản Mỹ Á, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, từng là khu vực khó khăn nhất của xã Thu Cúc. Trước đây, phần lớn nhà ở còn tạm bợ, sinh kế phụ thuộc vào nương rẫy, giao thông đi lại cách trở. Nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội, bản Mỹ Á đã có nhiều khởi sắc. Năm 2025, hơn 40 căn nhà tạm, nhà dột được xây mới, sửa chữa; hệ thống giao thông, điện lưới, trường học từng bước được đầu tư, hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng cao.

Ông Vàng A Mông, người dân tại Thu Cúc, là một trong 139 hộ được Nhà nước hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Ông chia sẻ: "Gia đình tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ để người dân có chỗ ở ổn định, yên tâm phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống".

Xã vùng cao Thu Cúc (Phú Thọ): Phát triển kinh tế đồi rừng – hướng đi bền vững giúp người dân xóa đói giảm nghèo - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND xã Thu Cúc Thái Việt Anh.

Theo ông Mông, gia đình được hỗ trợ 90 triệu đồng, qua đó giảm bớt gánh nặng chi phí xây dựng nhà ở, tạo điều kiện để ổn định cuộc sống lâu dài.

Cũng theo ông Thái Việt Anh, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã giảm xuống còn 11,15%; cận nghèo còn 6,62%. Do đó, mục tiêu đến năm 2030, xã Thu Cúc phấn đấu giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng cao và vùng thấp.

Với hướng đi đúng đắn và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền cùng người dân, Thu Cúc đang từng bước chuyển mình, khai thác hiệu quả lợi thế đồi rừng để phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.