Sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, hai nước Trung Đông là Iran và Israel đã đưa ra quan điểm một cách nhanh chóng. Vào ngày 4/1, hai thành viên thuộc Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC) - khu vực được coi là "rốn dầu của thế giới" - là Qatar và Oman cũng đã có phản ứng của mình.
Thông cáo của Bộ ngoại giao Qatar bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến tại Venezuela, đồng thời kêu gọi kiềm chế, giảm leo thang và lựa chọn đối thoại như phương thức phù hợp để giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn tại. Các quan chức tại Doha cho biết họ sẵn sàng đóng góp vào một giải pháp hòa bình ngay lập tức. Chính trường quốc tế trong thời gian qua đã chứng kiến vị thế ngày càng tăng của Qatar trong vai trò trung gian hòa giải.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Oman kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng, đồng thời đạt được hòa giải theo cách phục vụ an ninh, ổn định và an toàn cho dân thường. Các nước Vùng Vịnh khác - trong đó có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - như thường lệ vẫn chọn cách tiếp cận thận trọng và chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào.

Khu chung cư bị hư hại do bị trúng bom trong các cuộc tấn công của Mỹ tại Catia La Mar, Venezuela, ngày 4/1/2026 (Ảnh: AP)
Liên quan đến việc Tòa án Tối cao bổ nhiệm bà Rodriguez làm Tổng thống lâm thời trong thời gian 90 ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez đã bày tỏ sự ủng hộ với phán quyết này. Bên cạnh đó, ông Padrino Lopez xác nhận Quốc hội nước này sẽ bắt đầu làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ từ ngày 5/1. Ông đồng thời kêu gọi người dân Venezuela trở lại cuộc sống thường nhật trong những ngày tới, cho rằng đất nước cần phải tiếp tục con đường hợp hiến của mình.
Cũng trong ngày 4/1, 5 quốc gia Mỹ Latinh và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối bất kỳ nỗ lực nào từ bên ngoài nhằm "kiểm soát" Venezuela, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ý rằng Washington sẽ điều hành đất nước và tiếp cận nguồn dầu mỏ Venezuela.

Bình luận (0)