Phó Tổng thống Delcy Rodríguez sẽ đảm nhiệm cương vị quyền Tổng thống Venezuela (Ảnh: AP)
Quyết định được đưa ra gấp rút trong bối cảnh Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch đột kích quy mô lớn diễn ra rạng sáng cùng ngày.
Theo phán quyết của Tòa án Tối cao Venezuela, bà Rodríguez được giao "thực thi chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela nhằm bảo đảm tính liên tục trong điều hành hành chính nhà nước và bảo vệ toàn diện quốc gia". Cơ quan tư pháp cao nhất của Venezuela cho biết sẽ tiếp tục xem xét khung pháp lý phù hợp để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm chủ quyền và ổn định chính trị trong tình huống "Tổng thống vắng mặt do bị cưỡng ép".
Động thái trên diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trưa ngày 3/1 (giờ Mỹ) tuyên bố Washington sẽ đóng vai trò then chốt trong việc "điều hành Venezuela" sau khi ông Maduro bị bắt giữ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Trump cho rằng bà Rodríguez, với tư cách lãnh đạo lâm thời, sẽ hợp tác với Mỹ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Bà Delcy Rodriguez (bên trái) khi còn là Chủ tịch Quốc hội Lập hiến đứng cạnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (giữa), tại Caracas, Venezuela, ngày 24/5/2018. (Ảnh AP/Ariana Cubillos)
Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 giờ sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ, bà Rodríguez đã có bài phát biểu trên truyền hình quốc gia Venezuela, thể hiện lập trường hoàn toàn trái ngược. Trong bài phát biểu, bà cáo buộc Mỹ tiến hành "hành động xâm lược trái phép" và nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước. "Chúng tôi quyết tâm được tự do", bà Rodríguez khẳng định.
Bà cũng cảnh báo rằng các hành động quân sự của Mỹ được tiến hành "dưới những cái cớ và lý do giả tạo", với mục tiêu thực chất là thay đổi chế độ tại Venezuela và kiểm soát các nguồn tài nguyên chiến lược của quốc gia Nam Mỹ này. Theo bà, cộng đồng quốc tế cần nhận thức rõ bản chất của sự việc.
Đáng chú ý, bài phát biểu của bà Rodríguez được thực hiện với sự hiện diện của Hội đồng Quốc phòng Quốc gia Venezuela, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Chưởng lý, cùng lãnh đạo cơ quan lập pháp và tư pháp. Sự xuất hiện đồng loạt này được xem là thông điệp thể hiện sự thống nhất của bộ máy nhà nước Venezuela trước sức ép từ bên ngoài.
Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn, cho rằng các lãnh đạo chính trị và quân sự Venezuela cần "tuân thủ yêu cầu của Mỹ", nếu không có thể đối mặt với những biện pháp tương tự như ông Maduro.
Mặc dù được chỉ định làm quyền Tổng thống theo phán quyết của Tòa án Tối cao, bà Rodríguez nhiều lần nhấn mạnh rằng ông Nicolás Maduro vẫn là "Tổng thống hợp pháp duy nhất" của Venezuela. Truyền hình nhà nước Venezuela cũng tiếp tục giới thiệu bà với cương vị Phó Tổng thống, khẳng định lập trường rằng việc chỉ định quyền điều hành chỉ mang tính tạm thời nhằm bảo đảm sự ổn định của quốc gia.
Bình luận (0)