Quân đội Mỹ chuẩn bị cho chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần chống lại Iran

Quỳnh Chi (T/h)

15/02/2026 17:17 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành các chiến dịch kéo dài nhiều tuần chống lại Iran nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ (Ảnh: AP)

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ (Ảnh: AP)

Động thái quân đội Mỹ chuẩn bị cho chiến dịch chống lại Iran có thể dẫn đến một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì đã từng xảy ra giữa hai nước. Điều này làm tăng thêm áp lực cho các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang diễn ra.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiến hành đàm phán với Iran vào ngày 17/2 tại Geneve (Thụy Sĩ), với đại diện từ Oman đóng vai trò trung gian hòa giải. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo hôm 14/2 rằng mặc dù Tổng thống Trump muốn đạt được thỏa thuận với Iran nhưng "điều đó rất khó thực hiện".

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã cho tập trung lực lượng quân sự trong khu vực Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về các hành động quân sự mới. Giới chức Mỹ hôm 13/2 cho biết Lầu Năm Góc đang điều thêm một tàu sân bay đến Trung Đông, bổ sung thêm hàng nghìn binh sĩ cùng với máy bay chiến đấu, tàu khu trục tên lửa dẫn đường và các hỏa lực khác.

Phát biểu hôm 13/2 sau một sự kiện quân sự tại Fort Bragg ở bang North Carolina, ông Trump đã công khai đề cập đến khả năng thay đổi chính phủ ở Iran, nói rằng "có vẻ như đó sẽ là điều tốt nhất có thể xảy ra".

Quân đội Mỹ chuẩn bị cho chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần chống lại Iran- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donld Trump (Ảnh: AP)

Ông Trump từ lâu đã bày tỏ sự hoài nghi về việc đưa quân bộ vào Iran, nói vào năm 2025 rằng "điều cuối cùng bạn muốn làm là sử dụng lực lượng bộ binh". Cho đến nay, Mỹ triển khai ở Trung Đông chủ yếu là không quân và hải quân.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự tiềm tàng kéo dài của Mỹ, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: "Tổng thống Trump đang xem xét tất cả các lựa chọn liên quan đến Iran. Ông ấy lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau về bất kỳ vấn đề nào, nhưng đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên những gì tốt nhất cho đất nước và an ninh quốc gia của chúng ta".

Mỹ đã điều 2 tàu sân bay đến khu vực này vào năm 2025 khi tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, chiến dịch "Midnight Hammer" hồi tháng 6 về cơ bản là một cuộc tấn công đơn lẻ của Washington, với các máy bay ném bom tàng hình bay từ Mỹ để tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa rất hạn chế vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar.

Tin liên quan

Iran tuyên bố chương trình tên lửa là "lằn ranh đỏ"

Iran tuyên bố chương trình tên lửa là "lằn ranh đỏ"

VTV.vn - Thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran, Chuẩn đô đốc Ali Shamkhani tuyên bố chương trình tên lửa của Tehran là "lằn ranh đỏ" và không thể đem ra đàm phán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.