Roger Federer vượt qua Sumit Nagal tại vòng 1 Mỹ mở rộng

Đình Cường (VTV Sports)-Thứ ba, ngày 27/08/2019 12:12 GMT+7

VTV.vn - Tay vợt người Ấn Độ đã tạo ra bất ngờ trong set 1, nhưng từng đó là không đủ để giúp anh vượt qua huyền thoại người Thụy Sĩ, Roger Federer.

Đối thủ tại vòng 1 của Roger Federer là Sumit Nagal - tay vợt từng cùng Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam trẻ Wimbledon trong quá khứ. Trận đấu này diễn ra vào lúc 8h30 tối (giờ New York) và thu hút rất đông khán giả tới theo dõi trên sân Athur Ashe. Dù bị mất break ngay ở game thứ 2, nhưng Nagal gây bất ngờ cho tất cả khi giành được 2 break ở các game 3 và 9 trong set 1 để vượt qua đối thủ 6-4. Đây là lần thứ 2 kể từ năm 2003, hạt giống số 3 để thua set 1 ngay tại vòng 1 Mỹ mở rộng.

Roger Federer vượt qua Sumit Nagal tại vòng 1 Mỹ mở rộng - Ảnh 1.

Tuy nhiên, Federer đã không để cho đối thủ tiếp tục chiếm ưu thế. Tay vợt người Thụy Sĩ dễ dàng có được chiến thắng 6- và 6-2 ở 2 set sau. Nỗ lực của Nagal là rất đáng ghi nhận ở set 4, khi anh thi đấu khá cân bằng với đàn anh và đứng trước cơ h hội gỡ hòa 5-5. Dù vậy, với bản lĩnh của mình, Federer đã có 2 điểm thắng liên tiếp để kết thúc set này với tỉ số 6-4. Tay vợt người Thụy Sĩ vượt qua đối thủ sau 2 giờ 30 phút thi đấu, tỉ số các set lần lượt là 4/6, 6/1, 6/2, 6/4.

Đây là chiến thắng thứ 40 của anh tại mùa giải này và 20 trong số đó đến khi anh tham gia các giải đáu trên mặt sân cứng. Federer cũng đang sở hữu thành tích ấn tượng là 86 chiến thắng trong 99 trận tham gia Mỹ mở rộng. Đối thủ tại vòng 2 của "Tàu tốc hành" sẽ là tay vợt người Bosnia - Damir Dzumhur - người cũng mất 4 set để vượt qua Elliot Bencherit.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước