Afghanistan cấm quân đội yêu cầu NATO không kích hỗ trợ

CBS-Chủ nhật, ngày 17/02/2013 07:53 GMT+7

Binh sỹ NATO rà soát bên trong trụ sở cảnh sát sau vụ giao tranh với Taliban tại Kabun ngày 21/1/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm qua tuyên bố: Cấm lục quân nước này yêu cầu lực lượng liên quân do NATO đứng đầu hỗ trợ các chiến dịch truy lùng phiến quân bằng các cuộc không kích bởi chúng có thể gây thương vong cho dân thường vô tội.

Theo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, sau 2 năm đầy biến động giờ là lúc Yemen cần ổn định để tái thiết đất nước.

Hội đồng Bảo an cảnh báo những âm mưu gây bất ổn quốc gia Trung Đông này như các chuyến tàu chở vũ khí có thể do cựu Tổng thống Yemen, Abdullah Saleh đứng đằng sau.

15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho biết, sẵn sàng xem xét các biện pháp ngăn chặn, trong đó có cả việc áp đặt lệnh trừng phạt.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước