Ấn Độ - Australia hợp tác hạt nhân dân dụng

Lan Anh-Thứ ba, ngày 22/01/2013 11:49 GMT+7

Ảnh chụp màn hình

Ấn Độ và Australia đã quyết định mở cuộc đàm phán song phương đầu tiên về hợp tác hạt nhân dân dụng vào tháng Ba tới.

Hôm 21/1, Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ và Australia đã thông báo tại New Delhi rằng hai nước đã quyết định mở cuộc đàm phán song phương đầu tiên về hợp tác hạt nhân dân dụng vào tháng 3 tới đây.

Sự kiện này là bước đi tiếp theo trong thỏa thuận giữa Thủ tướng Australia Julia Gillard và người đồng nhiệm, Manmohan Singh, khi bà Gillard thăm Ấn Độ tháng 10 năm ngoái.

Theo dự kiến, các cuộc đàm phán về hiệp định hạt nhân này sẽ mất khoảng một năm. Nếu thành hiện thực, thoả thuận sẽ cho phép Australia bán urani cho Ấn Độ để vận hành các nhà máy điện hạt nhân dân dụng, đồng thời mang lại một thị trường mới cho Australia, nước lớn thứ ba thế giới về cung cấp urani.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước