Ấn Độ khởi tố vụ cưỡng hiếp tập thể

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 04/01/2013 11:14 GMT+7

Học sinh tại New Delhi tưởng niệm nạn nhân, đòi trừng phạt các thủ phạm (Ảnh: REUTERS)

Cảnh sát Ấn Độ ngày 3/1 đã chính thức khởi tố 5 người đàn ông phạm tội giết người, bắt cóc và cưỡng bức sau vụ cưỡng hiếp tập thể dẫn tới cái chết của một cô gái 23 tuổi tại New Delhi gây bàng hoàng tại quốc gia Nam Á này.

Các bị cáo đã không xuất hiện trước tòa khi phương tiện truyền thông được phép có mặt trong phòng xử án. Một sĩ quan cảnh sát điều tra cho biết, hồ sơ cáo trạng đối với 5 bị cáo này đã được lập.

Nếu bị kết tội, 5 bị cáo này có khả năng phải lĩnh án tử hình. Các bị cáo phải đối mặt với 7 cáo trạng trong đó có tội giết người, bắt cóc, cưỡng hiếp, cướp giật và cố tình thủ tiêu chứng cứ.

Vụ tấn công này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ, các cuộc biểu tình diễn ra khắp nơi yêu cầu thi hành các biện pháp bảo vệ phụ nữ và gia tăng các hình phạt nghiêm khắc đối với các tội danh cưỡng hiếp phụ nữ.

Phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5/1 tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước