Bão kép sắp "tấn công" quần đảo Hawaii

Minh Chi-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 18:31 GMT+7

Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cho biết, cơn bão Iselle đã đổ bộ vào quần đảo Hawaii vào ngày hôm qua (7/8), mang theo mưa lớn và sức gió mạnh. Trong khi đó cơn bão nhiệt đới Julio cũng theo sát với sức gió 100 km/h dự kiến sẽ đổ bộ vào cuối tuần này.

Bão Iselle với tốc độ 15 km/h và sức gió 200 km/h đã tấn công vào Hawaii, Mỹ vào sáng hôm qua (7/8), gây mưa to gió lớn, quật đổ nhiều cây cối. Bão Iselle dự kiến sẽ mang tới những đợt sóng cao tới 8 m, tàn phá Đảo Lớn. Nhiều chuyến bay tới Hawaii đã bị hủy, các trường học cũng đã được đóng cửa.

Chính quyền Hawaii đã cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét, lở đất và mất điện trên diện rộng. Người dân cũng được yêu cầu chuẩn bị các nhu cầu thiết yếu để chuẩn bị đón các cơn bão, đồng thời được khuyến cáo không ra đường trừ trường hợp khẩn cấp.

Hawaii mới chỉ trực tiếp bị bão lớn tấn công ba lần từ năm 1950 đến nay, dù rằng gặp phải khoảng 147 trận bão nhiệt đới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước