BRICS nhất trí thành lập ngân hàng chung

Hương Linh-Thứ tư, ngày 27/03/2013 07:27 GMT+7

Ngày 26/3, Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Pravin Gordhan cho biết Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã nhất trí thành lập một ngân hàng phát triển chung của nhóm này.

Phát biểu sau cuộc gặp các Bộ trưởng tài chính BRICS, ông Gordhan cho biết quyết định thành lập một ngân hàng phát triển của BRICS đã được các Bộ trưởng nhất trí và các nhà lãnh đạo sẽ thông báo chi tiết về quyết định này.

Một mục tiêu chính của Ngân hàng Phát triển BRICS sẽ là tài trợ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, dự kiến sẽ còn phải mất nhiều năm để ngân hàng này có thể đi vào hoạt động.

Ý tưởng thành lập Ngân hàng Phát triển BRICS đã được đưa ra tại Hội nghị thương đỉnh BRICS năm ngoái tại New Delhi, Ấn Độ. Nhóm BRICS hiện chiếm 25% GDP và 40% dân số toàn cầu.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước