Canada quyên góp vaccine ngừa Ebola thử nghiệm cho WHO

Hoài Thu-Thứ tư, ngày 13/08/2014 19:14 GMT+7

Canada cho biết sẽ quyên góp vaccine ngừa Ebola thử nghiệm mà nước này tự phát minh cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để giúp ngăn chặn dịch bệnh này lây lan tại Tây Phi.

Chính phủ Canada sẽ quyên góp từ 800-1.000 liều vaccine ngừa Ebola cho WHO. Canada cũng giữ lại một lượng nhỏ loại vaccine này để phục vụ công tác nghiên cứu và trong trường hợp cần dùng trong nước.

Các chuyên gia cho biết sẽ mất 4-6 tháng để có thể sản xuất số lượng lớn loại vaccine này. Giống như loại thuốc ZMapp, loại vaccine ngừa Ebola này của Canada cũng chưa qua thử nghiệm lâm sàng trên người bệnh.

Quyết định quyên góp vaccine của Canada được đưa ra sau khi WHO tuyên bố trong tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hiện nay, việc đề xuất các biện pháp điều trị chưa được kiểm tra, chưa được xác nhận về tính hiệu quả và tác động phụ của nó như một khả năng điều trị hoặc phòng ngừa bệnh là không vi phạm đạo đức.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước