Chính phủ Italy vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm Hạ viện

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 30/04/2013 09:58 GMT+7

Thủ tướng Enrico Letta

 Tân chính phủ liên minh tả - hữu mới ở Italia của Thủ tướng Enrico Letta tối qua (29/4) đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện nước này với tỷ lệ ủng hộ áp đảo.

Chính phủ mới đã nhận được 453 phiếu ủng hộ, 153 phiếu trống và 17 phiếu trắng. Theo lịch trình, trong ngày 29/4, chính phủ mới sẽ phải trải qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm thứ hai tại Thượng viện để có thể đi vào hoạt động.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Quốc hội nước này, tân Thủ tướng Letta đã đề ra những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới, trong đó có việc ngay lập tức tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nỗ lực tìm cách tránh "thắt lưng buộc bụng", nới lỏng thuế, cắt giảm chi phí lao động nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp và cải cách hệ thống phúc lợi đã lỗi thời.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước