Chính phủ Syria nhất trí tham dự Hội nghị hòa bình

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 27/05/2013 09:15 GMT+7

Chính phủ Syria trên nguyên tắc sẽ tham dự Hội nghị hòa bình quốc tế do Nga và Mỹ đề xuất, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria.

Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Syria al-Muallem đưa ra hôm 26/5 khi đang có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq.

Ông al-Muallem tin rằng Hội nghị sẽ là cơ hội tốt để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này. Việc tham dự Hội nghị Geneva là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng ở Syria vì chính người dân nước này sẽ tự quyết định cho tương lai của đất nước.

‘ Ngoại trưởng Syria al-Muallem. (Ảnh: Hurriyetdailynews)

Chính phủ Iraq ngay lập tức đã hoan nghênh quyết định tham gia hội nghị trên của Syria.

Chính phủ Liên minh tại Iraq do người Hồi giáo dòng Shiite chiếm đa số hiện vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Syria, trong khi Tổng thống Syria Assad là thành viên giáo phái Alawite của người Hồi giáo dòng Shiite.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước