Chủ tịch Quốc hội El Salvado thăm chính thức Việt Nam

Thu Trà -Thứ năm, ngày 06/06/2013 17:09 GMT+7

Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội El Salvado do ông Sigfrido Reyes, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội El Salvado do sang thăm Việt Nam, chuyến thăm là dấu mốc phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội, góp phần gắn kết hai khu vực Đông Nam Á và Trung Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng El Salvado đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong quá trình phát triển đất nước, trong đó có việc ổn định chính trị và phát triển kinh tế.

Đánh giá cao việc El Salvado mở cửa phát triển thương mại và đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Việt Nam tiếp tục chính sách độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập quốc tế, làm bạn với các nước, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển và hội nhập toàn diện, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở Mỹ Latin và El Salvado. Tin tưởng trong thời gian tới, hai bên tích cực thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chế biến lương thực, thực phẩm.

Chủ tịch Quốc hội El Salvado Sigfrido Reyes bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, mục đích của chuyến thăm lần này ngoài việc tìm hiểu về đất nước Việt Nam, còn mong muốn tìm hiểu về việc cải cách kinh tế, thu hút đầu tư, kiến tạo đất nước và mong muốn hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là về kinh tế, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật... Chủ tịch Quốc hội El Salvado cho rằng: Mối quan hệ ngoại giao hai nước tuy mới được thiết lập ba năm nay, nhưng quan hệ đã có từ nhiều năm trước đây. El Salvado mong muốn thông qua Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng cường hơn nữa với châu Á - Thái Bình Dương. Quốc hội hai nước là nhân tố tích cực thúc đẩy mối quan hệ này, vì vậy trong thời gian tới, Quốc hội hai nước cần tăng cường hợp tác thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm nhằm đặt nền móng cho quan hệ giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: Sau chuyến thăm này, với uy tín và vai trò của mình, Chủ tịch Quốc hội El Salvado sẽ hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư tại El Salvado trên các lĩnh vực thương mại, du lịch nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai Chủ tịch nhất trí trong thời gian tới sẽ tăng cường trao đổi đoàn, thông tin phối hợp tại Diễn đàn liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước