Chuyến viện trợ quân sự đầu tiên của NATO tới Ukraine

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 10/08/2014 07:00 GMT+7

Một máy bay vận tải CC-130J Hercules của Canada. (Ảnh minh họa)

Lô hàng viện trợ quân sự đầu tiên của NATO cho Ukraine trị giá 4,5 triệu USD đã đến Kharkov hôm 9/8. Các trang thiết bị này thuộc loại phi sát thương và NATO hy vọng sẽ giúp binh sĩ Ukraine "bảo vệ biên giới phía Đông của mình".

Lô hàng viện trợ quân sự gồm: mũ, áo giáp chống đạn, kính bảo vệ, túi y tế, lều và túi ngủ được máy bay vận tải quân sự vận chuyển từ căn cứ Trenton của Canada đến Ukraine.

NATO đã giữ cam kết tăng cường hỗ trợ khả năng quốc phòng của Ukraine trước sức ép ngày càng lớn của quân nổi dậy mà NATO cho là có sự hậu thuẫn của Nga.

Đây là lô hàng đầu tiên. Dự kiến trong thời gian tới, NATO sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, trong bối cảnh chiến sự tại miền Đông Ukraine không hề lắng dịu. Các cuộc giao tranh trong 24 giờ qua đã khiến 13 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước