VTV.vn - Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ không nhượng lãnh thổ để đạt hòa bình với Nga, dù có thông tin cho rằng phương Tây cân nhắc thỏa thuận với Moscow.
Ngoại trưởng Ukraine, Nga, Đức và Pháp hôm qua đã nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao tại thủ đô Berlin (Đức) để thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Quân đội Chính phủ Ukraine đã tái chiếm khu vực ngoại ô thành phố Lugansk, sau khi khu vực này bị lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine kiểm soát suốt từ tháng 4 vừa qua. Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm đánh bại lực lượng chống đối tại miền Đông.
Quân đội chính phủ Ukraine vừa tái chiếm khu vực ngoại ô thành phố Lugansk, sau khi khu vực này bị lực lượng nổi dậy ở miền Đông Ukraine kiểm soát suốt từ tháng 4 vừa qua.
Đại diện của Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế, ông Pascal Cuttat cho biết, Moscow và Kiev đã nhất trí về một thủ tục cho phép đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga đi qua biên giới của Ukraine.
Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã kêu gọi NATO và Liên minh châu Âu (EU) cung cấp hỗ trợ quân sự cho lực lượng Ukraine đang chiến đấu chống phe ly khai ở miền Đông nước này, đồng thời cho biết NATO cần có một chiến lược mới với Kiev.
Cách đây ít giờ đồng hồ, Ngoại trưởng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành một phiên họp bất thường tại Brussels, Bỉ. Cuộc họp đã đề cập tình hình tại Iraq, Ukraine và Dải Gaza nhằm đề ra những bước đi cần thiết của EU trong tình hình hiện nay.
Theo hãng tin Reuters, ngày 15/8, lực lượng biên phòng Ukraine đã đi qua đường biên giới sang Nga để bắt đầu nhiệm vụ kiểm tra hàng cứu trợ nhân đạo mà Moskva cung cấp cho khu vực miền Đông Ukraine.
Quốc hội Ukraine hôm qua (14/8) đã thông qua luật về các biện pháp trừng phạt các công ty và cá nhân của Nga mà họ cho là ủng hộ và tài trợ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.