Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

Vân Ly-Thứ ba, ngày 26/03/2013 21:10 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại lễ tưởng niệm 46 thủy thủ bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu chiến Cheonan năm 2010. (Ảnh: YONHAP)

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay (26/3) đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tiến tới cải cách mở cửa.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh hôm nay (26/3) Hàn Quốc kỷ niệm tròn 3 năm vụ đắm tàu Cheonan khiến cho 46 thủy thủ thiệt mạng và Triều Tiên bị cho là đã gây ra vụ việc này.

Đài tưởng niệm thành phố Daejeon là nơi an táng 46 thủy thủ của vụ chìm tàu chiến Cheonan trên biển Hoàng Hải 3 năm trước - vụ việc gây ra những thiệt hại lớn nhất cho Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh Triều Tiên 1953. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng phóng ngư lôi gây ra vụ này. Tuy nhiên, Triều Tiên bác bỏ mọi dính líu và gọi đó là âm mưu khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc. Mối quan hệ 2 miền khi đó cận kề xung đột.

Ba năm sau, trong bối cảnh bất ổn về an ninh vẫn tiếp tục đe dọa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Park Geun-hye đã nhân dịp này kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân, giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu: “Con đường duy nhất để Triều Tiên tồn tại là tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân, tên lửa, các hành động đe dọa, khiêu khích vũ trang và từng bước chuyển đổi trở thành một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Tuy kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, xong, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã lệnh cho lực lượng quân đội luôn ở trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động tấn công nào từ Triều Tiên.

Bộ trưởng Kim Kwan-jin nhận định rằng Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ có các hành động khiêu khích vũ trang cụ thể trong tương lai.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước