Hàn Quốc thảo luận cách đáp trả Triều Tiên

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 12/03/2013 08:09 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: Yahoo)

Sau khi Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ hiệp định đình chiến sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1953 và cắt đường dây nóng liên lạc giữa hai miền, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và các thành viên nội các đã thảo luận về cách đáp trả những hành động của Bình Nhưỡng.

Bà Park Geun-hye cho rằng, các thành viên nội các cần sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động gây chiến nào, nhưng vẫn để ngỏ khả năng cho các biện pháp xây dựng lòng tin, nếu Triều Tiên thay đổi.

Trong khi đó, tân Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn quốc Ryoo Kihl-jae thì tuyên bố, sẽ không dung thứ cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên vì chương trình này là thách thức đối với sự tồn tại và tương lai của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cần tiếp tục đối thoại.

Hiện Bình Nhưỡng đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao nhất để chuẩn bị chiến tranh, còn Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham dự của hơn 10 nghìn binh lính.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước