Hợp tác quốc phòng góp phần tăng cường mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ

Ngọc Hà-Thứ năm, ngày 14/08/2014 20:00 GMT+7

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Martin Dempsey duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam. (Ảnh: Báo QĐND)

Đại tướng Martin Dempsey và người đồng cấp Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã cùng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương, trong đó tập trung vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn; tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, an ninh biển và đào tạo quân y.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Martin Dempsey đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam sau gần 40 năm kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam và gần 20 năm, kể từ khi quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ đã được nối lại vào năm 1995.

Trong chuyến thăm này, Đại tướng Martin Dempsey và người đồng cấp Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã cùng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương, trong đó tập trung vào các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn; tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, an ninh biển và đào tạo quân y.

Hai bên cũng đã trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước nhằm tiếp tục cụ thể hóa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Cùng ngày, trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Dempsey, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh bày tỏ hài lòng về kết quả hội đàm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện đã được thiết lập giữa hai nước.

Dự kiến, trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ và đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoa Kỳ sẽ thăm Dự án xử lý môi trường ô nhiễm chất dioxin ở Đà Nẵng. Đây là dự án hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam để làm sạch ô nhiễm dioxin tại sân bay này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước