Khởi động đàm phán FTA Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc

Nguyệt Hà-Thứ ba, ngày 26/03/2013 21:06 GMT+7

Đại diện ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật (từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào bàn đàm phán. (Ảnh: AFP)

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc hôm nay (26/3) đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp định thương mại tự do (FTA) ba bên tại Seoul, Hàn Quốc.

Vòng đàm phán FTA ba bên được tổ chức trong bối cảnh quan hệ thương mại và kinh tế giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc bị ảnh hưởng do căng thẳng xung quanh các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ.

Trong cuộc họp kéo dài ba ngày, các quan chức cấp cao của ba nước dự kiến sẽ thảo luận nhiều chủ đề như phương thức điều phối các vòng đàm phán cũng như các lĩnh vực đàm phán cụ thể.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc hy vọng, Hiệp định thương mại tự do sẽ giúp giải tỏa những bất đồng hiện nay giữa ba nước.

Ông Choi Kyong-lim, Thứ trưởng Bộ Thương mại – Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc cho biết: "Việc khởi động vòng đàm phán FTA ba bên sẽ giúp ba nước vượt qua những bất đồng chính trị nảy sinh thời gian qua và vì sự thịnh vượng chung, tình hữu nghị lâu dài giữa ba nước" .

Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản thì hy vọng Hiệp định thương mại tự do ba bên sẽ góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực.

Ông Kaji Tsuruoka, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói: "Nhật Bản xác định thúc đẩy hội nhập kinh tế giữa Đông Bắc Á, châu Á - Thái Bình Dương và với cả Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN".

Hồi tháng 11/2012, Bộ trưởng thương mại ba nước đã nhất trí khởi động đàm phán FTA 3 bên và tổ chức cuộc họp trù bị vào tháng Hai. Hai vòng đàm phán tiếp theo sẽ lần lượt diễn ra tại Trung Quốc và Nhật Bản.

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện là ba nền kinh tế hàng đầu của châu Á, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của ba nước chiếm 20% GDP toàn cầu. Năm 2010, tổng kim ngạch thương mại giữa ba nước đạt 5.320 tỷ USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước