LHQ chỉ định người điều tra về vũ khí hóa học ở Syria

Lan Anh-Thứ tư, ngày 27/03/2013 10:38 GMT+7

Nhà khoa học Thụy Điển Ake Sellstrom. (Ảnh: Firstpost)

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã bổ nhiệm nhà khoa học Thụy Điển Ake Sellstrom đứng đầu nhóm điều tra về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Công việc điều tra của ông Sellstrom sẽ tập trung vào khía cạnh kĩ thuật chứ không phải điều tra tội phạm, để phát hiện có phải vũ khí hóa học đã được sử dụng hay không.

Cuộc điều tra này trước tiên sẽ tập trung vào vụ tấn công ở Aleppo, trong đó Chính phủ Syria và các phần tử nổi dậy cáo buộc lẫn nhau đã bắn rocket chứa vũ khí hóa học, khiến 26 người thiệt mạng.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng để ngỏ khả năng cuộc điều tra này có thể được mở rộng.

Ông Sellstrom là chánh thanh tra của UNSCOM, một nhóm thanh tra của LHQ chuyên điều tra và tháo dỡ các loại vũ khí sinh học và hóa học mà Iraq sử dụng trong những năm 1990.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước